Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do chỉ có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông thương hàng nông sản nên ô tô các tuyến đổ dồn về đây, dẫn đến các bãi quá tải, xe đỗ tràn ra quốc lộ 1A.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, 3 ngày nay, các bãi trung chuyển, kiểm hóa, khu phi thuế quan ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị rơi vào tình trạng quá tải. Các ô tô chở hàng nông sản đỗ tràn ra quốc lộ 1A từ thành phố Lạng Sơn dẫn đến cửa khẩu Hữu Nghị, chờ xếp “nốt” mong đến lượt mang hàng xuất bán sang Trung Quốc.

Thượng tá Dương Văn Toàn, Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Hiện tại, ô tô đỗ, dừng từ trên tuyến quốc lộ 1A đoạn km 6, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đến km 12 thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

“Mặc dù ô tô từ các tỉnh đến biên giới Lạng Sơn đã ít đi nhiều so với các ngày trước. Tuy nhiên, các xe chở hoa quả, nông sản từ phía cửa khẩu Tân Thanh, khu phi thuế quan đổ dồn về cửa khẩu Hữu Nghị nên dẫn tới tình trạng quá tải”, Thượng tá Toàn cho biết.

Lực lượng CSGT công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn phân luồng, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự trị an, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ ảnh 1

Cửa khẩu Hữu Nghị, xe đỗ gần khu vực làm việc của lực lượng chức năng, chờ xuất sang Trung Quốc.

Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ ảnh 2

Xe chở hàng nông sản đỗ tại khu vực biên giới, chuẩn bị xuất bán hàng qua Trung Quốc nhưng năng lực thông quan tại đây hạn chế nên chưa chắc đã qua biên giới trong ngày.

Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ ảnh 3

Các xe hàng nhích bánh qua cửa khẩu Hữu Nghị. Mỗi ngày chỉ có vài chục xe sang Trung Quốc

Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ ảnh 4

Lực lượng CSGT Lạng Sơn tham gia điều tiết giao thông, ổn định an ninh, trật tự.

Được biết, tại bãi trung chuyển hàng hóa tại bản Liếp (huyện Cao Lộc) và bãi Xuân Cương ở cửa khẩu Hữu Nghị cũng đang trong tình trạng quá tải, ùn ứ xe và hàng.

Đến chiều 29/12, vẫn còn khoảng trên 4.000 xe hàng đang đỗ, đậu ở khu vực biên giới Lạng Sơn.

8 đề xuất thông thương hàng hoá với Trung Quốc

Sáng cùng ngày, tại trụ sở hải quan tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Hải quan các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh và Lạng Sơn đã hội đàm với Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc.

Tại đây, Hải quan ba tỉnh của Việt Nam đã đưa ra 8 đề xuất, trao đổi tình hình giao thương hàng hóa giữa hai nước Việt- Trung thời gian qua và những phát sinh thời gian gần đây, nhất là tình trạng ùn ứ hàng nông sản, trái cây của Việt Nam sang Trung Quốc.

Hải quan ba tỉnh của Việt Nam đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản qua biên giới đang bị tắc nghẽn.

Ùn ứ cửa khẩu ở Lạng Sơn, xe chở hàng nông sản đỗ tràn quốc lộ ảnh 5

Đại diện Hải quan Nam Ninh, Trung Quốc cho rằng, phương thức chống dịch ở mỗi nước khác nhau (Trung Quốc áp dụng chính sách “Zero covid").

Phía Hải quan Nam Ninh ghi nhận các ý kiến đề xuất của Hải quan 3 tỉnh của Việt Nam đồng thời cho biết sẽ tùy theo tình hình thực tế để có hướng cải thiện, tạo điều kiện cho việc xuất nhập khẩu thuận lợi hơn.

Đối với đề xuất của Hải quan Lạng Sơn, phía bạn cho biết sẽ xem xét và ưu tiên cho hàng nông sản thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thông thoáng hơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.