Có 168 kết quả :

Những đại án sẽ xét xử trong năm 2024

Những đại án sẽ xét xử trong năm 2024

TPO - Vụ án Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham ô hàng trăm nghìn tỷ đồng; Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo hơn 8.600 tỷ; Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng... sẽ được đưa ra xét xử trong năm nay.
Ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long

Nhìn lại những đại án năm 2023

TP - Năm 2023, hàng loạt vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự chú ý của dư luận đã được phanh phui và đưa ra xét xử. Nổi bật như vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đại án Cty Việt Á và khép lại những ngày cuối năm là phiên phúc thẩm vụ án “Chuyến bay giải cứu”.
Những sự kiện bất động sản nổi bật năm 2023

Những sự kiện bất động sản nổi bật năm 2023

TPO - Thông qua Luật Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản (BĐS) sửa đổi; Năm gỡ vướng pháp lý và nỗ lực khơi dòng tín dụng cho BĐS; Quan tâm phát triển nhà ở xã hội (NƠXH); nhiều đại gia địa ốc bị khởi tố  … .là một số trong rất nhiều sự kiện nổi bật của thị trường trong năm 2023.
Bị cáo Phạm Trung Kiên

Thư ký, trợ lý trong các đại án: Lộng hành vì đâu?

TP - Qua hai đại án “Chuyến bay giải cứu” và “Việt Á” cho thấy sự lộng hành của nhóm bị can, bị cáo từng là thư ký và trợ lý của cựu cán bộ lãnh đạo liên quan. Những người này đã lợi dụng vị trí, chức vụ để nhận hối lộ hàng tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, có người chuyển cho lãnh đạo, kẻ thì sử dụng cá nhân, đầu tư đất đai…
Dự án Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTex) nhiều năm không thoát khỏi khó khăn, đắp chiếu. Ảnh: Nguyễn Bằng

Ì ạch tìm lối thoát cho các đại dự án thua lỗ

TP - Tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương là một trong 6 nhiệm vụ đặt ra trong Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 -2020.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Có bảo kê trong 'đại án' xăng giả ở Đồng Nai

TPO - “Vụ án cho thấy hoạt động buôn lậu đã diễn ra từ lâu, trên quy mô rộng, với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của một số cá nhân, tổ chức trong hệ thống, nói cách khác là có sự bảo kê, nên rất khó khăn”, Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Khẩn trương xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm

TP - Sáng 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. 
Các bị cáo tại tòa

Đề nghị phạt tù 8 cựu cán bộ BIDV

TP - Theo kiểm sát viên, các cựu cán bộ lãnh đạo, cán bộ BIDV đã làm theo chỉ đạo của cố Chủ tịch Trần Bắc Hà để cho vay sai quy định khiến ngân hàng không thu được nợ. Vì vậy, cần phạt tù những người này và tiếp tục kê biên tài sản của ông Hà nhằm xử lý hậu quả.
Các bị cáo tại tòa

Sếp dầu khí nhận lãi ngoài của OceanBank

TP - Ngày 9/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Tổng GĐ Cty Dầu Việt Nam (PVOil) và Vũ Trọng Hải - nguyên Kế toán trưởng của PVOil cùng mức án 36 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Trong 5 năm, nhiều quan chức, lãnh đạo ở các lĩnh vực từ quân sự tới dân sự đã bị xử lý vì các tội liên quan tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Tội phạm sụp đổ theo dây chuyền

TP - Từ năm 2016 đến nay, gần 15.000 người bị khởi tố về các tội liên quan tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Rất nhiều trong số đó là cán bộ, lãnh đạo cấp cao ở nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng đến kinh tế xã hội.