Đà Nẵng xử phạt loạt chủ công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/3, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: Đã có loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, UBND quận Sơn Trà đã xử phạt các cá nhân vi phạm từ 5 đến 12,5 triệu đồng về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan quản lý nhà nước cho phép, và hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng xử phạt loạt chủ công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà ảnh 1

Hàng loạt công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà chưa được xử lý. Ảnh: Nguyễn Thành

Cụ thể, quận Sơn Trà xử phạt vi phạm ông Nguyễn Xuân Cương (1960, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng vì đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, và xây dựng công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích hơn 497m2 tại tiểu khu 64 (tiểu khu 54 cũ), bán đảo Sơn Trà không được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Ông Lê Viết Tiến (1955, trú tổ 32, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị phạt 12,5 triệu đồng vì tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, và xây dựng các công trình trên đất rừng sản xuất là rừng trồng với diện tích 935m2 tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà.

UBND quận Sơn Trà cũng quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Hiên (trú tổ 13 phường Thọ Quang, Sơn Trà) 12,5 triệu đồng cho hành vi tương tự với diện tích đất 644m2 tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà.

Ngoài ra, quận Sơn cũng xử phạt ông Trần Viết Tuân (1971, trú tổ 47 phường Thọ Quang, Sơn Trà) và ông Đinh Tài (1964, trú đường Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang) cùng số tiền 5 triệu đồng về hành vi chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị.

Cụ thể, ông Tuân đã chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực đô thị tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà với diện tích 393m2 và xây dựng các công trình trên đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Trong khi ông Tài đã chiếm đất chưa sử dụng tại tiểu khu 62 (đường lên đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà) với diện tích 129m2 và xây dựng các công trình trên đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cùng với phạt tiền, quận Sơn Trà cũng buộc các cá nhân khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm.

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà cho biết: Đang tiếp tục vận động các hộ dân tự ý chấp hành tháo dỡ và hoàn trả hiện trạng ban đầu. Trong trường hợp các hộ dân chây ì không chấp hành quận sẽ ra quyết định cưỡng chế.

Như Tiền Phong phản ánh, từ năm 2016, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chỉ rõ tổng cộng có 68 công trình xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà (từ 1997 đến 2010) buộc phải tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Việc BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (cũ) giao khoán đất rừng đặc dụng có rừng tự nhiên cho các hộ gia đình để thực hiện trồng rừng và phát triển kinh tế vườn là trái quy định tại Nghị định 01 ngày 14/1/1995 của Chính phủ.

Theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, quận Sơn Trà phải hoàn thành tiến độ xử lý các công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà trong năm 2022. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý nên đến nay chỉ mới có 10/68 trường hợp được xử lý. UBND quận Sơn Trà đề ra lộ trình đến năm 2025 sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ 58 công trình xây dựng trái phép còn lại ở bán đảo Sơn Trà.

MỚI - NÓNG