TPO - Ngày 11/4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh ra quyết định xử phạt vi phạm 7,5 triệu đồng với bà Đ.T.P (giáo viên tiểu học) vì chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.
TPO - Ngày 28/3, UBND tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với T.Q.N. (19 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) số tiền 62,5 triệu đồng , do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024 của Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới.
TPO - “Qua công tác kiểm tra đã bộc lộ nhiều sai phạm về thẩm quyền, trình tự thủ tục, mức phạt, sai sót trong việc áp dụng hành vi, vẫn còn tồn tại nhiều quyết định chậm thi hành và chưa thi hành được”, ông Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nói.
TPO - Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) vừa quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng một thanh niên do lên mạng xã hội thông báo về các chốt cảnh sát đo nồng độ cồn.
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn 4,5 tháng đối với Công ty cổ phần khoáng sản Sông Đà Lào Cai (có địa chỉ tại phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), do đơn vị này không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2020 đến hết năm 2023.
TPO - Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hải Đương (SN 2002, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1999, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Mua và sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân".
TPO - Ngày 24/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng về hành vi cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.
TPO - Ông N.Q.T (trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) đã bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính do đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác cưỡng chế xây dựng công trình trái phép.
TPO - Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, chưa phát hiện vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực phải chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Sở KH&CN các địa phương cũng chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực.
TPO - Theo kết luận được Thanh tra TPHCM công bố, có 2.258/17.916 quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải chưa thực hiện, với số tiền chưa thu được để nộp ngân sách Nhà nước là hơn 22,3 tỷ đồng.
TPO - Với hành vi sử dụng công cụ, phương tiện, các vật dụng gây thương tích cho thành viên trong gia đình, nhiều cá nhân đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá quyết định xử phạt hành chính.
TPO - Ngày 17/3, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: Đã có loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.
TP - Dư luận đang quan tâm mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng áp dụng với cả giảng viên và người học tại Nghị định 88 được Chính phủ ban hành ngày 26/10 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Trung cấp, Cao đẳng).
TPO - Sở Công Thương Hậu Giang kiến nghị Bộ Công Thương xem xét chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu khác hỗ trợ, chia sẻ nguồn xăng dầu hoặc kiểm tra hệ thống của các doanh nghiệp (DN) thường xuyên hết hàng và báo cáo đang gặp khó khăn do không mua được hàng hóa từ các đầu mối…
TPO - Tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 2 doanh nghiệp và một công ty chứng khoán. Công ty CP Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân tái phạm mua chui cổ phiếu.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra loạt quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán với tổng số tiền là 765 triệu đồng.
TPO - UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt đối với 5 cơ sở kinh doanh karaoke và quán bar vì vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC), hoạt động ngoài giờ quy định và có hoạt động khiêu dâm, kích dục…
TPO - Qua kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản và xử phạt công ty này về hành vi kinh doanh xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
TPO - Ngày 23/7, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Minh Đạt (SN 1986), trú tại thôn Vằng Can, xã Cao Minh, huyện Tràng Định về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản 2.724 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nộp kho bạc nhà nước hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, 81 trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép và 9 xe cơi nới thành thùng cũng bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng.
TPO - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với các hành vi: ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định; không ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu…
TPO - Quyết định buộc ông Huỳnh Văn Vũ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất, vật khác ra khỏi thửa đất để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm với diện tích 10.593,7m2.
Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với L.
TPO - Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 học sinh vì đã làm giả văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Lâm Đồng (về việc cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19) rồi tung lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
TPO - Bên cạnh ý kiến đồng tình, nhiều đại biểu đề nghị không bổ sung biện pháp "ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm", ý kiến khác lại đề nghị chỉ áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, môi trường.
TPO - Nhiều năm qua, tại phường Lãm Hà, quận Kiến An (Hải Phòng) hàng loạt cơ sở tái chế rác thải ‘mọc’ lên khiến cả khu dân cư phải sống trong môi trường ô nhiễm, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua kiểm tra, các cơ sở trên đều hoạt động nhiều năm mà không có giấy phép.
Tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; KBNN (Nghị định 63), ngày 19/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN (Thông tư 87).