Cử tri Cù Lao Chàm: Đi lại, giao thương ách tắc vì tàu không đăng kiểm được

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội đảo Cù Lao Chàm hết sức đặc biệt, cần lưu ý không được bê tông hóa quá nhiều.
Cử tri Cù Lao Chàm: Đi lại, giao thương ách tắc vì tàu không đăng kiểm được ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam.

Ngày 27/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Cử tri xã đảo bày tỏ nhiều ý kiến liên quan đến các chính sách phát triển đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có việc nhiều tàu không đăng kiểm được khiến việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa đảo và đất liền bị ách tắc. Việc đi lại, giao thương vào mùa đông hết sức khó khăn, nhiều đợt biển động kéo dài cả tháng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống.

“Những năm qua, việc đi lại giao thương dựa vào tàu vận chuyển khách của HTX Thủy Bộ, thành phố Hội An, để vận chuyển hàng hóa, xe cộ, vật liệu xây dựng ra đảo. Nhưng từ tháng 7/2022, tàu đã dừng hoạt động vì không đăng kiểm được, gây khó khăn cho người dân xã đảo”, cử tri Nguyễn Văn Tài nêu ý kiến.

Cử tri Cù Lao Chàm: Đi lại, giao thương ách tắc vì tàu không đăng kiểm được ảnh 2

Cử tri xã đảo Tân Hiệp tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về thực trạng kinh doanh, buôn bán mặt hàng xăng, dầu nhỏ lẻ trên đảo tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mong muốn chính quyền địa phương có chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cửa hàng xăng dầu trên đảo, vừa thuận tiện cho người dân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Liên quan đến vấn đề giao thương đi lại của người dân, đại diện Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết, việc kiểm định tàu hiện nay rất chặt chẽ. Tất cả các phương tiện bắt buộc phải đảm bảo an toàn vận chuyển, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật.

“Thành phố Hội An không có đủ điều kiện sửa chữa tàu nên phải đưa ra thành phố Đà Nẵng. Nếu thuộc trường hợp phải can thiệp với các Cục Đăng kiểm có thẩm quyền để kiểm định tàu, liên quan đến những vấn đề người dân đã làm được rồi nhưng họ không kiểm định tàu thì Sở sẽ làm việc với các cơ quan đó để tháo gỡ”, ông Lê Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho hay.

Lắng nghe ý kiến từ cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết sẽ đôn đốc, chỉ đạo các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết những tồn tại, vướng mắc mà cử tri kiến nghị. Vấn đề giao thông, vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa Hội An và đảo Cù Lao Chàm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Cử tri Cù Lao Chàm: Đi lại, giao thương ách tắc vì tàu không đăng kiểm được ảnh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tại buổi tiếp xúc cử tri xã đảo Tân Hiệp, TP. Hội An, Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tập trung xây dựng, hoàn thành công tác quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn chiến lược. Đặt xã đảo Tân Hiệp ở vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, lấy du lịch sinh thái làm mũi nhọn để kết nối với Di sản văn hóa thế giới Hội An, mở rộng không gian du lịch.

“Việc quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội đảo Cù Lao Chàm hết sức đặc biệt, cần lưu ý không được bê tông hóa quá nhiều. Thật thận trọng khi đưa ra các chủ trương phát triển vì Cù Lao Chàm nhỏ lắm nếu để bị tàn phá thì sau này không còn. Hệ sinh thái biển cần được giữ gìn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng, học sinh nghèo vượt khó tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG