Phương tiện ở Cù Lao Chàm bị cấm xuất bến: Người dân và du khách mắc kẹt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Người dân và du khách ở Cù Lao Chàm đang bị mắc kẹt vì lệnh cấm phương tiện vận tải hành khách đường thủy xuất bến do Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam ban hành ngày 14/3.

Ðột ngột ban hành lệnh cấm xuất bến

Đến chiều 15/3, nhiều du khách vẫn còn mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm sau khi ca nô, tàu thủy bị cấm xuất bến. Trước đó, sáng 14/3 Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam ban hành văn bản tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Nhiều tàu cao tốc của các DN vận tải chạy từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm không thể quay về lại, du khách mắc kẹt trên đảo không khỏi bức xúc.

Phương tiện ở Cù Lao Chàm bị cấm xuất bến: Người dân và du khách mắc kẹt ảnh 1

Ca nô nằm dài chờ được nối tuyến

Ông Phan Hưng - Giám đốc Cty TNHH Ngân Hà, cho biết, việc tuyến đường thủy nội địa này bất ngờ bị đóng khiến 5 chiếc ca nô chuyên vận chuyển hành khách của Cty ông đành phải chôn chân tại cảng Cù Lao Chàm.

Phương tiện ở Cù Lao Chàm bị cấm xuất bến: Người dân và du khách mắc kẹt ảnh 2

Người dân và du khách mệt mỏi chờ tàu về đất liền

Theo lịch trình hằng ngày, 7h ca nô bắt đầu xuất phát từ Cù Lao Chàm và cập cảng Cửa Đại sau 25 phút. Tuy nhiên, sáng 14/3, hơn 30 hành khách chuẩn bị xuống ca nô để rời đảo Cù Lao Chàm thì mới nhận được thông báo của Thanh tra Sở GTVT về việc tạm dừng tuyến vận tải đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Quyết định đột ngột này khiến toàn bộ khách buộc phải quay lên bờ và bị mắc kẹt ở đảo. Còn phía Cty phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho hành khách.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, trong khi chờ ý kiến chính thức từ Bộ GTVT, thành phố đã làm việc với Sở GTVT và thống nhất cho phép tạm thời mở cửa trở lại đối với tuyến vận chuyển đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại từ 16/3, để phục vụ người dân và du khách.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 4/3, UBND xã Tân Hiệp đã có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở GTVT và TP Hội An về việc xin ý kiến chỉ đạo đối với việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm. Theo người đại diện UBND xã, thời gian qua, thực hiện theo Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh, BQL Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) đã phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý xuất nhập bến đối với các phương tiện thủy nội địa hoạt động tuyến Hội An - Cù Lao Chàm và ngược lại.

Tuy nhiên, theo quy chế phối hợp, việc cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện được giao cho Thanh tra Sở GTVT. Nhưng thời gian qua, Thanh tra Sở chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm.

Trước đó năm 2020, Sở GTVT đề nghị Đồn biên phòng Cù Lao Chàm và Ban quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (BQL) tiếp tục thực hiện việc quản lý và cấp giấy phép rời bến đối với các phương tiện trong thời gian Thanh tra Sở chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm. “Căn cứ theo các văn bản quy định của pháp luật, BQL không có chức năng cấp giấy phép rời bến, việc cấp giấy phép như hiện nay không đúng với quy định”, lãnh đạo địa phương này cho hay. Thành phố Hội An sau đó cũng có văn bản nêu nội dung trên.

Đến ngày 14/3, Thanh tra Sở GTVT ban hành văn bản về việc tạm dừng cấp phép cho hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Nguyên nhân tạm dừng vì xã đảo Tân Hiệp cấp phép cho tàu xuất bến tại bến thủy là chưa đúng theo quy định. Trước quyết định dừng xuất bến đột ngột này khiến nhiều du khách, người dân lỡ chuyến, mắc kẹt trên đảo gây bức xúc.

Tạm thời nối tuyến

Ông Trương Văn Sơn, Chánh thanh tra Sở GTVT cho hay, sở dĩ có văn bản tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm là do phía BQL bến Cù Lao Chàm tạm dừng cấp phép, do đó phía tuyến Cửa Đại thuộc Thanh tra Sở cấp phép cũng phải tạm dừng. “Lâu nay, việc cấp phép tại bến Cù Lao Chàm do BQL cấp phép, còn phía Thanh tra Sở cấp phép tại bến Cửa Đại. Tuy nhiên ngày 14/3 phía họ (Thanh tra sở GTVT) dừng cấp phép phương tiện ra vào nên phải dừng cả tuyến. Phía địa phương cũng nêu ý kiến do cấp phép chưa đúng thẩm quyền, nếu nói đúng quy định thì phải Cảng vụ quản lý cấp phép. Hiện vẫn đang phải chờ ý kiến của cấp trên để nối lại tuyến này”, ông Sơn nói.

Liên quan đến việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo Sở GTVT khẩn trương chủ trì, cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND TP Hội An và các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp tổ chức cấp phép cho tàu rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm đảm bảo an toàn, theo đúng quy định, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và khách du lịch.

MỚI - NÓNG