Công an các tỉnh đồng loạt ra quân cao điểm chống tội phạm dịp Tết

Ngày 12/12, công an các tỉnh phát động ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; bầu cử đại biểu Quốc và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

TPHCM

Tại TPHCM, Phòng CSGT đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt về TTATGT trên toàn địa bàn, tăng cường hiện diện lực lượng, nâng cao hiệu lực thi hành công vụ và hình ảnh đẹp của CSGT trong mắt người dân. Với phương châm “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, cán bộ chiến sĩ được quán triệt chấp hành nghiêm điều lệnh, ứng xử văn minh, chủ động hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Toàn cảnh CSGT TPHCM ra quân ngày 12/12 trên toàn địa bàn thành phố.

Trong đợt cao điểm, các đội – trạm CSGT được yêu cầu bố trí đủ quân số trực, ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh; rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT nhiều nơi thực hiện nghi thức.

Song song nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, lực lượng CSGT phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương ngăn chặn tội phạm, xử lý vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đặc biệt là tụ tập gây rối, đua xe trái phép – những hành vi thường gia tăng trước, trong và sau dịp Tết.

Phòng CSGT cũng xây dựng phương án phân luồng, phân tuyến phục vụ Đại hội Đảng XIV, bầu cử Quốc hội và các hoạt động của lãnh đạo Đảng – Nhà nước, đoàn khách quốc tế. Thông tin về đường cấm, thời gian cấm và lộ trình thay thế sẽ được công khai rộng rãi trên báo chí, mạng xã hội và hạ tầng số để người dân dễ theo dõi.

Công tác tuyên truyền pháp luật giao thông sẽ được đẩy mạnh với nội dung tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn và ùn tắc, đồng thời lan tỏa các tấm gương tận tụy, dũng cảm trong lực lượng CSGT.

Phòng CSGT kêu gọi người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm hoặc các tình huống mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông qua các kênh của ngành.

    Đồng Tháp

    Đợt cao điểm diễn ra từ 15/12/2025 đến 16/3/2026, trọng tâm Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị liên quan tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm; tập trung thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia; phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, ổn định các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, đình công không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự.

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: V. Tiến

    Cùng với đó, Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân. Mục tiêu đợt cao điểm kéo giảm 10% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, điều tra khám phá án đạt 85%...

    Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thành Ngại đề nghị, Công an tỉnh, xã/phường huy động tối đa lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

    Trong đó, theo ông Ngại, đợt cao điểm cần tập trung rà soát, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động khủng bố, kích động tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ sở, phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh biên giới.

    Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp còn lưu ý, Công an tỉnh cần chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm thường xảy ra trong dịp Lễ, Tết, đặc biệt với “tội phạm đường phố”. Giải quyết hiệu quả tình trạng các “nhóm” thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

    Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên – Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân đợt cao điểm.

    Đắk Lắk

    Tai Đắk Lăk, sáng 12/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ dip Tết.

    Toàn cảnh buổi lễ ra quân.

    Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: “Các đơn vị, Công an xã, phường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động nhận diện, dự báo chính xác các vấn đề liên quan ANTT, đấu tranh hiệu quả, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, Tết Bính Ngọ 2026”.

    Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu toàn lực lượng tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, mạng, văn hóa, tôn giáo, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá; giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng”.

    Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

    Toàn lực lượng phải triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công mạnh tội phạm hình sự, ma túy, công nghệ cao, “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, tệ nạn cờ bạc, mại dâm; siết chặt đấu tranh tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, khoáng sản, môi trường; xử lý nghiêm tội phạm lợi dụng thi công các dự án lớn.

    Bên cạnh đó, các đơn vị Công an xã, phường tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình mưa lũ để triển khai, phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống. Đồng thời, triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không nhà ở, bị mất nhà, thiệt hại do thiên tai, bão lụt sớm ổn định cuộc sống”.

    Công an tỉnh tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, tuyên truyền cổ động về việc ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, năm 2026 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hòa chung không khí ấy, trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội rất quan trọng.

    Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp.

    An Giang

    Sáng 12/12, Công an tỉnh An Giang phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bảo đảm an ninh Tết Bính Ngọ 2026.

    Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội lớn của tỉnh; kiềm chế, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn, đồng thời tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng theo phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

    Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng, động viên lực lượng Công an tỉnh.

    Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đợt ra quân lần này là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết nhằm giữ vững ổn định địa bàn, tiến tới xây dựng xã, phường, đặc khu “không ma túy, không tội phạm”. Các sở, ngành và chính quyền địa phương xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, huy động toàn dân tham gia. Ngành Công an cần mở nhiều đợt tấn công, trấn áp quyết liệt, triệt phá tận gốc các đường dây lớn, xử lý bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu; không để An Giang trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

    Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo lễ ra quân

    Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân.

    Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến đường chính thuộc phường Rạch Giá, thể hiện khí thế quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Đồng Nai

    Phát biểu chỉ đạo Lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho rằng: Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026; thể hiện quyết tâm chính trị của Đồng Nai trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. 2026 là năm đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng, nền tảng thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

    Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tại lễ ra quân
    Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh ra quân

    Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu: “Lực lượng công an tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh; trước mắt cần tập trung triển khai ngay phương án đảm bảo an ninh, an toàn lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Trong đó có sự kiện đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành”.

    Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và yêu cầu toàn lực lượng quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Công an các đơn vị, địa phương phải nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để bị động, bất ngờ. CBCS nêu cao trách nhiệm, giữ gìn lễ tiết, tác phong, ứng xử chuẩn mực với nhân dân. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn lực lượng đoàn kết, thi đua lập thành tích, gắn cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với phong trào “Ba nhất”: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất, góp phần bảo đảm nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Đồng chí đã gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, cơ quan báo chí và nhân dân; đồng thời chúc các đại biểu và CBCS mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải – Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân, mở đầu cho đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cùng thời điểm với Công an tỉnh, Công an các xã, phường và Đồn Công an trên địa bàn Đồng Nai cũng tổ chức lễ ra quân, triển khai lực lượng tấn công tội phạm, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giữ vững ANTT tại cơ sở.

    Cần Thơ

    Ngày 12/12, Công an TP. Cần Thơ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng, nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Tết Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn của thành phố.

    Đợt cao điểm kéo dài 3 tháng, gồm 4 nhóm nhiệm vụ và 29 chỉ tiêu. Lực lượng Công an TP. Cần Thơ tập trung tham mưu, phối hợp các ngành bảo đảm an ninh trật tự; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm. Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh “điểm nóng”; xử lý các đối tượng chống đối, cực đoan; siết chặt an ninh mạng và giải quyết nhanh các vụ việc phức tạp.

    Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên phát biểu.

    Trong tấn công tội phạm, Công an Cần Thơ đặt mục tiêu điều tra làm rõ từ 80% vụ án hình sự, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, sử dụng vũ khí, băng nhóm gây rối và tội phạm đường phố. Lĩnh vực ma túy và kinh tế - môi trường cũng được siết chặt, nhất là xử lý buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết.

    Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuần tra phòng ngừa tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm trật tự giao thông và phòng cháy chữa cháy tiếp tục được tăng cường.

    Các lực lượng cơ động, giao thông, hình sự, ma túy… diễu hành trên các tuyến phố.

    Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên cho rằng, thời điểm cuối năm 2025, đầu năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự “cấp bách và hệ trọng”. Do đó, ông Tuyên kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân chung sức cùng lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm, tích cực tố giác tội phạm, xây dựng thành phố “an toàn - văn minh - hiện đại - đáng sống”.

    Ông Tuyên yêu cầu, Công an Thành phố hành động quyết liệt, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện; “đánh mạnh, đánh trúng” các loại tội phạm trọng điểm.

    TP.Huế

    TP. Huế vừa đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, huy động tối đa lực lượng nhằm bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện chính trị lớn và Tết Bính Ngọ 2026, hướng tới một năm bản lề an toàn, chủ động.

    Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố, giữ vững an ninh trật tự cho năm bản lề 2026.

    Phát biểu tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030, đòi hỏi sự chủ động cao trong bảo đảm an ninh, trật tự.

    Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh dân vận và giải quyết mâu thuẫn tại cơ sở; huy động tối đa lực lượng để bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; đấu tranh mạnh với tội phạm nổi lên trong dịp Tết; siết chặt quản lý cư trú, kinh doanh có điều kiện, vũ khí và phòng cháy chữa cháy.

    Lực lượng cảnh sát cơ động trình diễn kỹ thuật, chiến thuật tiếp cận mục tiêu, thể hiện khả năng cơ động và phản ứng nhanh.

    Phát lệnh ra quân, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đặt mục tiêu không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không phát sinh “điểm nóng”; kéo giảm tội phạm hình sự; giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng; bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ, cai nghiện và kho vật chứng.

    Cùng ngày, 40 xã, phường trên địa bàn TP. Huế cũng đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện lớn của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.