TPO - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) có tới 36,2% người trưởng thành mắc Hội chứng chuyển hóa cảnh báo (HCCH) và sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và tăng tỷ lệ tử vong.
TP - Giảm cân - từ khóa khá nóng của thời hiện đại, khi con người, đặc biệt là chị em phụ nữ đã ý thức hơn về vẻ đẹp hình thể của mình. Soi chiếu dưới góc độ của “Thì thầm bên gối”, hóa ra cũng có sự liên quan chặt chẽ.
TPO - Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, không thể để những cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi, ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với Đảng, trong khi đó hàng chục ngàn tổ chức cơ sở đảng làm tốt.
TP - Tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau. Ðiều này đòi hỏi công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
TPO - Một nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nottingham đã chỉ ra rằng chế độ ăn nghèo protein của người cha sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Đây là yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của con cái họ một cách lâu dài.
Trẻ sinh ra khỏe mạnh, nhưng chỉ sau vài ngày tuổi thậm chí sau vài bữa bú mẹ bỗng nhiên hôn mê, tử vong. Có gia đình sinh lần thứ ba vẫn không thể giữ được con sau 5 ngày bé chào đời…
TP - Hoá chất công nghiệp từ quá trình đóng gói và những vật dụng dùng trong chế biến đồ ăn nhanh chứa các chất phthalate gây tổn hại cho cơ quan sinh sản, dễ dẫn đến vô sinh, nghiên cứu của các nhà khoa học ở Trường Sức khỏe cộng đồng thuộc Đại học George Washington (Mỹ) vừa khẳng định.
Nghiên cứu mới cho thấy chất béo chuyển hóa đã được phát hiện làm tăng nguy cơ tử vong và bệnh mạch vành, trong khi chất béo bão hòa không có liên quan đến bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ hoặc nguy cơ tử vong gia tăng.
Tại hội thảo giới thiệu nhóm sản phẩm insulin Analog mới điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường vừa diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội, GS.TS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội nội tiết và Đái tháo đường quốc gia cho biết, các nghiên cứu đều kết luận rằng bệnh đái tháo đường đang gia tăng tại các nước trên thế giới.
TP - Ngày 5/2, phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Thực tiễn và thách thức trong chuyển hóa pháp luật tại Việt Nam: Chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh châu Âu”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nhấn mạnh: Việt Nam đang thực hiện chiến lược cải cách hệ thống pháp luật, hoàn thiện các thể chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng pháp quyền, hội nhập kinh tế quốc tế.
Nghiên cứu đã chứng minh rằng người ăn chay thường sống lâu hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn những người không ăn chay. Hơn nữa, ăn chay còn giúp giảm nguy cơ bệnh tật.
TPO - Có vẻ mỗi ngày lại có thêm một chế độ ăn “điên rồ” mới. Hầu hết chúng không có tác dụng rõ rệt, nhưng những mẹo giảm béo lạ kỳ sau đây thực sự có thể giúp bạn giảm cân.
Phụ nữ trung niên nên duy trì thói quen ăn sáng mỗi ngày, năng tập thể dục, khám sức khỏe định kỳ, dành thời gian thư giãn bên bạn bè cũng như trải nghiệm những phút giây phiêu lưu cùng bạn đời.
TPO - Nghiên cứu mới cho thấy mỗi người nên ăn ít nhất 50g hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ, quả óc chó hoặc quả hồ trăn trong chế độ ăn mỗi ngày để kiểm soát mỡ máu (triglycerides) và đường huyết - 2 trong số 5 dấu hiệu của hội chứng chuyển hóa.
Mỡ động vật, thịt có màu đỏ, nội tạng động vật... là những loại thức ăn có nguy cơ làm tăng cholesterol, gây rối loạn mỡ máu, dẫn đến các bệnh về tim mạch, cao huyết áp hay gút...
TP - Bệnh gút thường gặp ở nam giới (trên 95%) và ở những người béo mập. Độ tuổi thường mắc bệnh gút là từ 40 đến 60 tuổi với những người có cuộc sống vật chất sung túc, dư thừa dinh dưỡng. Vì hai đặc điểm này mà người giàu, đặc biệt là những người đàn ông to béo hay các vị có chức sắc trong xã hội thường có nguy cơ bị bệnh gút cao hơn.
TPO - Ông Louis J. Ignarro, giáo sư danh dự chuyên ngành dược lý của Đại học Y khoa UCLA, Los Angeles, California, Mỹ, từng đoạt giải Nobel Y học năm 1998, sẽ đến Việt Nam ngày 25/4.
Theo thống kê, Việt Nam có tỷ lệ mắc bệnh xơ gan tới 5% còn tỷ lệ mắc viêm loét dạ dày cũng lên tới 26%, đứng đầu trong các bệnh ở đường tiêu hóa. Một trong những lý do khiến những con số này ngày càng tăng cao là do tình trạng lạm dụng rượu bia và văn hóa “nhậu là phải say” của người Việt.