Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, TPHCM sẽ triển khai Dự án xây dựng Bảo tàng TPHCM tại Công viên Văn hoá- Lịch sử dân tộc. Công trình được kỳ vọng sẽ mang tầm vóc quốc tế, kết hợp hài hòa giữa chức năng lưu giữ - trưng bày và trải nghiệm - giáo dục nhằm phục vụ cả người dân lẫn khách quốc tế.
Theo ông Nhật trong thời gian qua TPHCM đã triển khai nhiều chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên thực tế vẫn còn tồn tại không ít hạn chế. Trong đó, nổi bật là tình trạng một số di tích bị xuống cấp, bị xâm hại nghiêm trọng. Việc thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp và việc tuyên truyền, quảng bá di sản vẫn chưa được chú trọng tương xứng với tiềm năng.
TPHCM hiện có 9 bảo tàng trực thuộc Sở VH-TT, trong đó có 4 bảo tàng đang sở hữu các Bảo vật quốc gia. Nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới là hỗ trợ các đơn vị tăng mức độ tự chủ, phát triển chuyên nghiệp, công nghệ hóa và đặc biệt là sưu tầm thêm các Bảo vật quốc gia để nâng cao chất lượng trưng bày.
Trước đây, TPHCM đã dự kiến xây dựng Bảo tàng TPHCM tại khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của khu đô thị mới Thủ Thiêm do UBND TP điều chỉnh, công trình Bảo tàng TPHCM chỉ được bố trí tại lô đất có diện tích là 1,8ha.
Năm 2017, Sở VH-TT TPHCM đã có ý kiến cho rằng diện tích khu đất tại Khu đô thị Thủ Thiêm quá nhỏ không đủ để xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu trưng bày theo đúng mục tiêu của bảo tàng. Sở đã nêu đề xuất xây dựng Bảo tàng TPHCM tại Công viên Văn hoá- Lịch sử dân tộc. Theo đề xuất, khu đất dự kiến xây dựng bảo tàng Công viên Văn hoá- Lịch sử dân tộc có diện tích hơn 8ha, có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu về không gian và tổ chức hoạt động của bảo tàng.
Bảo tàng TPHCM mới sẽ mang tính chất tổng hợp về văn hóa - lịch sử; gắn liền với sự tồn tại và phát triển của khu vực Nam Bộ và lịch sử đất nước, con người Việt Nam. Việc đầu tư xây dựng bảo tàng này tại khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc là phù hợp nhằm tạo sự kết nối để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa với các công trình khác như: Khu tưởng niệm các vua Hùng, đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Bảo tàng Thiên nhiên Nam Bộ...