Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà người lao động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, TPHCM được biết đến như một thành phố nghĩa tình, thành phố yêu thương, nơi những vấn đề khó khăn trong đời sống công nhân, sinh viên, người lao động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết.

Chiều 2/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” tại TP Thủ Đức (TPHCM).

Sự kiện còn có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng các lãnh đạo TP Thủ Đức.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, TPHCM là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn của cả nước và là đầu mối giao lưu quốc tế.

Theo Chủ tịch nước, từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, TPHCM là nơi khởi xướng những phong trào, chương trình an sinh xã hội chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn của địa phương và cả địa bàn, vùng lân cận, vùng sâu, vùng xa.

Nơi đây cũng được biết đến như một thành phố nghĩa tình, thành phố yêu thương, nơi những vấn đề khó khăn trong đời sống công nhân, sinh viên, người lao động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết.

Cũng theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, TPHCM có một truyền thống rất tốt đẹp là từ lãnh đạo thành phố cho đến các địa phương đều đến với công nhân, sinh viên trong những dịp lễ, tết với tinh thần “lúc vui đến, lúc buồn, lúc khó khăn đến nhiều hơn”.

Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân tri ân” để thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân viên, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhìn nhận, năm nay tình hình đất nước nói chung và thành phố gặp nhiều khó khăn. Trước bối cảnh này, cả nước đã có những cố gắng rất lớn để giữ mức tăng trưởng ổn định, đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác này được Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo và các tổ chức liên quan thực hiện rất tích cực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà người lao động ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà tặng tới các công nhân lao động. Ảnh: PV

Với sự phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chương trình “Tết sum vầy – Xuân yêu thương” như một hành động chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo tết cho anh chị em công nhân, người lao động.

Tại chương trình, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao 500 suất quà tới công nhân, người lao động, những hộ gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TPHCM.

Ghi nhận thành tích của đơn vị, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận đầy đủ những hành động dũng cảm, những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật. Chúc các đồng chí năm mới sức khỏe và thành công hơn nữa”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

MỚI - NÓNG