Có 32 kết quả :

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn

TPO - Chiều 2/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương năm 2024, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân Giáp Thìn 2024, với sự tham dự của khoảng 1.000 kiều bào đang sinh sống, làm việc trên khắp thế giới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà người lao động

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà người lao động

TPO - Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, TPHCM được biết đến như một thành phố nghĩa tình, thành phố yêu thương, nơi những vấn đề khó khăn trong đời sống công nhân, sinh viên, người lao động luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng chăm lo, chung tay giải quyết.
Chủ tịch nước và phu nhân dâng hương, thả cá chép ở Bến Nhà Rồng

Chủ tịch nước và phu nhân dâng hương, thả cá chép ở Bến Nhà Rồng

TPO - Sáng nay (2/2), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và thả cá chép tại Bến Nhà Rồng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TPHCM tổ chức tại TPHCM.
Kiều bào phấn khởi trước sự đổi thay của TPHCM

Kiều bào phấn khởi trước sự đổi thay của TPHCM

TPO - Trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên – Bến Thành, tham quan những công trình biểu tượng của thành phố.., đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu tham dự Xuân Quê hương 2024 tại TPHCM phấn khởi trước sự đổi thay không ngừng của thành phố.
Tết Việt muộn ở Brazil

Tết Việt muộn ở Brazil

TPO - Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa tổ chức chương trình “Xuân quê hương” để gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố São Paulo thuộc bang São Paulo, Cộng hòa liên bang Brazil.
Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn kiều bào tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Sáng 22/1, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, dẫn đầu đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Xuân quê hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Xuân quê hương 2022 - Điểm hẹn dành cho kiều bào

Mỗi năm, Xuân Quê Hương đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và gần gũi với toàn thể kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Xuân Quê Hương là hoạt động góp phần phát huy tinh thần đoàn kết giữa nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, mang những yêu thương, sum vầy tới toàn thể kiều bào mỗi độ Tết đến xuân về.
Các nghệ sỹ tham gia Xuân Quê hương 2021.

Xuân Quê hương 2021 đặc sắc, nhưng không có khán giả

Năm nay do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cả ở trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài không thể về thăm quê hương đón Tết cổ truyền dân tộc, chương trình Xuân quê hương 2021 cũng không thể đón bà con trực tiếp đến chung vui. Chương trình giao lưu nghệ thuật từ sẽ diễn ra lúc 20h10-22h00 ngày 04/02 tại Nhà hát Lớn Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV4 và nền tảng kỹ thuật số VTVgo, vtv.vn. Chương trình sẽ không có khán giả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng bà con kiều bào. Ảnh: Trí Dũng /TTXVN

Xuân Quê hương 2019 lan tỏa tình đoàn kết dân tộc

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới lại trở về quê hương đón Tết Nguyên đán, cùng vui hưởng một mùa xuân ấm áp, sum họp theo phong tục cổ truyền của dân tộc và tham dự Chương trình “Xuân Quê hương”.
Xuân quê hương 2018: Ấm áp tình quê hương

Xuân quê hương 2018: Ấm áp tình quê hương

Ngày 7/2/2018 (tức 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu), chương trình “Xuân Quê hương 2018” đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại gia tổ chức, Công ty CP Truyền thông VIETART thực hiện dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài về quê đón Tết.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các ca sĩ, nghệ sĩ tại chương trình Xuân Quê Hương 2016. Ảnh: Như Ý.

Ấm áp Xuân Quê hương

TP - Lễ hội Xuân Quê hương 2016 với chủ đề “Linh thiêng Hà Nội” được Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tối 31/1 như một món quà đầy ý nghĩa dành tặng kiều bào ta đang sinh sống và làm việc trên toàn thế giới. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, người Việt Nam ở nước ngoài thực sự là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Xuân quê hương tại Hà Nội và Thái Nguyên

Xuân quê hương tại Hà Nội và Thái Nguyên

TP - Hai ngày 10&11/2/2015 (tức 22-23 tháng Chạp năm Giáp Ngọ), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Xuân quê hương 2015” tại Hà Nội. 
Đường phố mùa xuân

Đường phố mùa xuân

TPO - Trong không khí đầu năm mới, vườn hoa mùa xuân góp phần tô điểm thêm mùa xuân rực rỡ và rộn ràng. Đường phố mùa xuân ở thị xã Quảng Trị quê tôi cũng ngập tràn nắng xuân như vậy.
Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

Kiều bào và chuyện hàng chục tỷ USD chất xám lưu lạc

Việt Nam là một trong số ít quốc gia thường niên tổ chức được hoạt động dành cho kiều bào ở nước ngoài về quê ăn Tết và vì thế, chương trình gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” giờ đây đã trở thành một điểm hẹn, cây cầu nối giữa những người con xa quê với đất mẹ.
Xuân Quê hương 2013 sẽ tổ chức ở Tượng đài Lý Thái Tổ

Xuân Quê hương 2013 sẽ tổ chức ở Tượng đài Lý Thái Tổ

TP - Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, chương trình Xuân Quê hương 2013, chương trình hàng năm dành cho kiều bào đón tết cổ truyền dân tộc tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.
Hơn 1.000 kiều bào sẽ dự 'Xuân Quê hương 2012'

Hơn 1.000 kiều bào sẽ dự 'Xuân Quê hương 2012'

TP - Dự kiến, hơn 1.000 kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2012 với chủ đề Rồng thiêng hội tụ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết tại cuộc họp báo ngày 9-1.
Chủ tịch nước chào đón kiều bào về quê ăn Tết

Xuân quê hương

TP - Tối qua, gần 1.000 “cánh chim Việt” đã tụ hội trong chương trình “Xuân quê hương 2011” diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, địa danh vừa được UNESCO chứng nhận là Di sản văn hóa của nhân loại.
Ấm lòng trên đất Mẹ

Ấm lòng trên đất Mẹ

TPO - Tối 28 - 1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm chủ lễ Lễ dâng hương trang trọng, linh thiêng tại Điện Kính Thiên thuộc Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Sau Lễ dâng hương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ đông đảo kiều bào có mặt tại buổi lễ trong tình cảm đầm ấm, thân tình.
Hoàng thành sẽ là nơi kiều bào sum vầy

Hôm nay, khai hội "Xuân Quê hương"

TPO - Hôm nay, 28 - 1, khoảng 800 kiều bào sẽ tụ hội tại Hà Nội, trong chương trình "Xuân Quê hương". Dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ chúc Tết kiều bào và đánh trống khai hội.
Sum vầy trong niềm tin yêu

Sum vầy trong niềm tin yêu

TP - Hơn nửa triệu Việt kiều từ khắp thế giới cùng chung niềm vui: Về quê đón Tết Tân Mão. Những ngày này, đến cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ cảm nhận được rõ nhất niềm hân hoan của sự sum vầy ấy.
800 kiều bào sẽ dự Xuân Quê hương 2011

800 kiều bào sẽ dự Xuân Quê hương 2011

TP - Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2011, hoạt động thường niên dành cho kiều bào về đón xuân mới tại Việt Nam, sẽ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết chiều 14-1.