Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 2/2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương năm 2024, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình Họp mặt kiều bào mừng Xuân Giáp Thìn 2024, với sự tham dự của khoảng 1.000 kiều bào đang sinh sống, làm việc trên khắp thế giới.

Đến dự chương trình có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 1

Các kiều bào phấn khởi dự buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng

Tại chương trình, đông đảo kiều bào đã có dịp được thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về những thành tựu nổi bật trong năm qua, giới thiệu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại chương trình, ông Trần Đình Thắng (kiều bào Mỹ) cho biết, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có 2,3 triệu người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines. Ngày nay, các bạn trẻ dần trở thành các giáo sư, tiến sĩ và đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học, kinh tế, tài chính...

“Tiềm năng của giới trí thức kiều bào Hoa Kỳ rất lớn, rất cần cho sự phát triển của quê hương”, ông Thắng nhìn nhận.

Ông cũng cho hay ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp tại Hoa Kỳ đã và đang làm việc tại nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân, các công ty nước ngoài. Trong vòng từ 10 - 20 năm tới, những du học sinh tại Hoa Kỳ sẽ đóng góp trong sự phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ cho Việt Nam.

Tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết: Năm 2023 vừa qua, thành phố cũng như cả nước đã chịu rất nhiều khó khăn bởi hậu quả tác động của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn.

Trong khi đó, nhiều vấn đề tồn tại của thành phố chưa được giải quyết dứt điểm, đồng thời tác động của kinh tế thế giới và những phát sinh mới đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh tế - xã hội thành phố.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 2

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu.

Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận tuy kết quả đến cuối năm chưa đạt được như kỳ vọng nhưng cũng có được tín hiệu đáng mừng.

“Để đạt được kết quả đó, ngoài tinh thần nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, người dân, chúng tôi đã nhận được những góp ý, hiến kế giải pháp của bà con ở nước ngoài. Những dòng tiền bà con gửi đã giúp không chỉ cho gia đình mình mà còn hỗ trợ cả cho thành phố”, ông Phan Văn Mãi nhìn nhận và cho đây cũng là nguồn lực rất lớn để thành phố vượt qua thách thức.

Bước qua năm 2024, ông Mãi nhìn nhận TPHCM sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội phát triển, khi thành phố đã có Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Ông Mãi bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục hướng về đất nước, quan tâm góp ý, đầu tư, kết nối, giới thiệu nguồn lực để TPHCM và đất nước phát triển hơn.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 3

Các kiều bào, đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 4

Các kiều bào có dịp gặp gỡ, trải nghiệm các không gian đậm chất Tết Việt.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 5

Trước đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương một số kiều bào tiêu biểu có nhiều đóng góp cho quê hương.

Tiềm năng của giới trí thức kiều bào rất lớn ảnh 6

Vui mừng có dịp tụ hội tại quê hương trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngô Tùng

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.