TPO - Tại Lạng Sơn đang nổi lên tình trạng có một số doanh nghiệp vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu với số lượng lớn. Đồng thời, xuất hiện tình trạng giả mạo giấy tờ để hưởng lợi bất hợp pháp tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
TPO - Tổng cục Hải quan vừa ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) nhằm hỗ trợ xác minh điều tra các đối tượng có liên quan đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp thuốc lá, hàng giả và các hành vi gian lận xuất xứ, trị giá hải quan, chuyển giá, chuyển tải bất hợp pháp rác thải và buôn bán các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa.
TPO - Qua khám xét, lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện, thu giữ hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại, xuất xứ Hàn Quốc, trị giá trên 8 tỷ đồng, nhập lậu về Nội Bài, Hà Nội.
Năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
Ngoài một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hạt điều đang bị đề nghị khởi tố, Tổng cục Hải quan đang làm rõ dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ đá quý.
TPO - Theo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, 15 kiện hàng vi phạm được gửi từ Ấn Độ về Nội Bài cho người nhận là nhiều cá nhân khác nhau ở Hà Nội và Cao Bằng nhưng lại có cùng số điện thoại, nghi vấn cùng một chủ sở hữu.
TPO - Kiểm tra thực tế, Hải quan thu giữ gần 1.500 hộp thuốc Favipiravir Tablets do Ấn Độ sản xuất. Đây là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện nhưng thời điểm kiểm tra không có giấy tờ theo quy định.
TPO - Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy (57 tuổi) - cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra hành vi nhận hối lộ.
TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác định Cty Bảo Nguyên đã khai sai tên hàng hóa, mã số, thuế suất hàng hóa; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép xuất khẩu, trị giá hàng hóa vi phạm lớn trên 10 tỷ đồng. Do đó, công ty bị khởi tố để điều tra về tội buôn lậu.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã có kết luận giám định khẳng định lô quặng trong 35 tàu của Cty CP vận tải và thương mại Bảo Nguyên bị tạm giữ hơn 1 năm qua là quặng thô, không được xuất khẩu.
TPO - Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian từ 1/1/2018 đến nay, Cty CP Giám định Đại Minh Việt đã tự thiết kế mẫu C/O; nhận thông tin về các lô hàng xuất khẩu để phát hành tổng số 392 C/O cho 33 doanh nghiệp (DN) ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để các DN này xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài.
TPO - Trên cơ sở hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc và mong muốn từ phía nước bạn, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ, trao tặng hơn 55.000 chiếc khẩu trang y tế để phòng, chống dịch cúm do virus Corona.
TP - Nhấn mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu rất quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xem xét lại sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, bởi thực tế có khi chưa triển khai kế hoạch đã bị lộ, vừa nhúc nhích là thông tin lộ hết ra ngoài.
TPO - Hải quan các nước đã gửi 286 yêu cầu xác minh liên quan đến nguồn gốc xuất xứ đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Hải quan Việt Nam cũng đã gửi 13 yêu cầu xác minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến mặt hàng nhôm, nông sản.
TPO - Tình trạng mua bán, vận chuyển các loại ma tuý tổng hợp với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân được Hải quan chỉ ra bởi đường biên giới chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào dài, việc qua lại du lịch, buôn bán, đầu tư của nhân dân 2 nước thuận lợi...
TPO - Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan cùng với Quốc Vụ khanh Bộ Tài chính Hà Lan, ông Menno Snel.
TPO - Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu 133 xe BMW xảy ra ở công ty Euro Auto (dự kiến diễn ra vào ngày 2/11), đã bị hoãn vì lý do bất khả kháng.
TPO - Cục Điều tra chống buôn lậu đã trực tiếp phát hiện DNTN Trường Thịnh và Công ty Hồng Việt có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài về.
TPO - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các đối tượng buôn lậu hoạt động ngày càng manh động hơn, sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Sáu tháng qua, 1 cán bộ thuế, 8 chiến sĩ khác đã bị thương nặng khi chống buôn lậu.
TPO - Qua kiểm tra sơ bộ ban đầu, hàng hóa vi phạm trên 6 xe ô tô gồm thiết bị vệ sinh, đồ điện tử, linh kiện và điện thoại di động, dầu gội đầu, kem dưỡng tóc, đồ chơi trẻ em, phụ tùng ô tô…
TP - “Thời điểm bắt giữ thông thường việc kiểm hóa đã xong vì gần 12h đêm, không hiểu cán bộ hải quan Đinh Hữu Thùy vẫn ở kho xăng làm gì. Khi bắt quả tang, tổ công tác yêu cầu tất cả mọi người điểm danh, một người giơ tay lên bảo tôi là cán bộ hải quan, tôi mới ngớ người ra”, ông Lê Nam Phong, Đội phó Đội Điều tra chống buôn lậu khu vực miền Trung, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan nhớ lại.
TPO - Tin từ Đội tuần tra kiểm soát số 2, thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ một đối tượng đi xe khách cất giấu 10 hộp pháo giàn loại 36 lỗ trong cốp xe.
TP - Theo ông Trương Văn Ba, Phó chánh văn phòng BCĐ 389 quốc gia, có nhiều nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái còn tồn tại như bất cập trong cấp phép, quản lý các quy chuẩn hợp quy; có nhiều cơ quan quản lý nhưng không ai chịu trách nhiệm chính...
TP - Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm tại địa bàn lĩnh vực quản lý để tổ chức phát hiện, phối hợp đánh trúng đối tượng đầu nậu, đầu sỏ...
TP - Quý III/2017, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, xử lý 47 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 15 vụ gian lận thương mại; thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng từ phạt hành chính và bán hàng tịch thu.
TP - Sở dĩ buôn lậu vẫn không ngừng gia tăng và hoạt động chống buôn lậu kém hiệu quả là do vấp phải rất nhiều “nút thắt”, kể cả về cơ chế chính sách lẫn trong thực tiễn.
TP - Buôn lậu gây hại nghiêm trọng cho nền kinh tế một quốc gia trên nhiều phương diện và cấp độ. Trước tiên nó làm xói mòn các ngành sản xuất trong nước, khiến các nhà nhập khẩu hàng hóa e ngại, ngân sách nhà nước thất thu.