Truy tìm 5 đối tượng chống người thi hành công vụ để cướp lại hàng lậu

TPO - Sau khi đồng bọn bỏ lại vỏ lãi chở hàng lậu, một nhóm đối tượng đã tới chống trả lực lượng chức năng nhằm giật lại hàng hóa.

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra thông báo truy tìm 5 đối tượng gồm: Lê Hoàng Bửu (tên gọi khác Hoàng Anh, 24 tuổi); Nguyễn Thanh Hồng (tên gọi khác Phố, 29 tuổi); Huỳnh Hoàng Tuấn (tên gọi khác Tuấn Già, 24 tuổi); Đào Văn Thanh (20 tuổi) và Lê Minh Điện (25 tuổi) tất cả cùng ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang do có liên quan đến vụ án trên.

Truy tìm 5 đối tượng chống người thi hành công vụ để cướp lại hàng lậu ảnh 1 Các đối tượng Lê Hoàng Bửu (áo trắng), Nguyễn Thanh Hồng (áo đỏ đen) và Huỳnh Hoàng Tuấn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 1/2, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang tiến hành tuần tra trên tuyến sông Châu Đốc. Khi đến đoạn thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú lực lượng phát hiện 3 đối tượng chạy một chiếc vỏ lại có chở nhiều hàng hóa nhập lậu nên đã nhanh chóng tiến hành áp sát kiểm tra. Ngay lập tức các đối tượng để lại phương tiện cùng hàng hóa, rồi bỏ chạy.

Sau đó, Tổ công tác đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt. Đi được một đoạn thì có khoảng 6 đối tượng điều khiển vỏ lãi đâm vào phương tiện chở hàng lậu đang bị tạm giữ, rồi chống trả lại lực lượng để giật lấy hàng hóa.

Các đối tượng này vô cùng manh động, chúng khống chế, xô đẩy một Thượng úy ngã xuống sông. Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường đã điều khiển cano đến thì các đối tượng lên vỏ lãi tẩu thoát.

Qua điều tra xác định, 5 đối tượng trên có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, hiện tại các đối tượng trên không có mặt tại địa phương. Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều ta Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang thông báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp truy tìm đối tượng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.