Hà Nội: 4 ca mắc COVID-19 đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa công bố lịch trình 4 ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 1/2, trong đó có 2 ca ở Mê Linh, 1 ca ở Đông Anh, 1 ca ở Nam Từ Liêm được định danh là bệnh nhân 1823, 1824, 1825, 1826.

Theo đó, trường hợp 1 là Đ.Q.H, sinh năm 1956, là F1 của bệnh nhân 1725 (bố). Địa chỉ tại Bạch Trữ, Tiến Thắng, Mê Linh.

Bệnh nhân H. sống cùng nhà bệnh nhân 1725, tiếp xúc hàng ngày. Ngày 31/01/2021 bệnh nhân 1725 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân H trở thành F1 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Điều tra lịch trình của bệnh nhân cho thấy, ngày 22-23/01/21, bệnh nhân ăn cỗ tại nhà cậu Minh (địa điểm: Bạch Trữ). Sáng 24/01/2021, bệnh nhân đi Phúc Yên, cửa hàng cầm đồ (Hà Cầm Đồ gần trường Công Nghiệp 3-Phúc Yên) tiếp xúc 02 người. Chiều 24/01/2021, bệnh nhân về nhà, không đi đâu.

Sáng ngày 25/01/2021, bệnh nhân đi Tiền Châu - Vĩnh Phúc, làm cho nhà cô Hồng. Chiều ngày 25/01/2021 đi uống nước với Hùng và Lợi, ở nhà bà Phương thôn Đàm Nội. Tối ở nhà. Sáng 26/01/2021, bệnh nhân đưa cháu đi học ở trường mẫu giáo Tiền Châu (có tiếp xúc với ông Tuân và Khưu), xong về nhà.

Trưa, chiều tối 26/01/2021, bệnh nhân ở nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 27/01/2021, bệnh nhân không đi đâu, không tiếp xúc với ai. Ngày 28/01/2021, bệnh nhân xuất hiện ho, ngạt mũi, đau mỏi cơ. Ngày 28/01/21-31/01/2021, bệnh nhân chỉ ở nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 31/01/2021, bệnh nhân được xác định là F1 và được chuyển đi cách ly tại bệnh viện Bắc Thăng Long (do có triệu chứng).  Ngày 01/02/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Kết quả điều tra sơ bộ xác định 18 F1; 25 F2.

Trường hợp thứ 2 là nữ, tên Đ.T.T, là F1 của BN 1725 (mẹ), sinh năm 1956. Địa chỉ: Bạch Chữ, Tiến Thắng, Mê Linh. Bệnh nhân sống cùng nhà bệnh nhân 1725, tiếp xúc hàng ngày. Ngày 31/01/2021 bệnh nhân 1725 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân T. trở thành F1 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Điều tra lịch trình của bệnh nhân cho thấy, từ ngày 19-31/-1/2021, bệnh nhân chỉ đưa cháu đi học trường mầm non Tiến Thắng, có đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai. Ngày 22-23/01/21, ăn cỗ đám về nhà mới cậu Minh (địa điểm: Bạch Trữ). Ngày 31/01/2021, bệnh nhân có sang nhà ngoài chơi, có tiếp xúc với 05 người. Chiều 31/01/2021, bệnh nhân được xác đinh là F1 và được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 01/02/2021, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng. Kết quả điều tra sơ bộ xác định 16 F1; 40 F2.

Trường hợp thứ 3 là N.B.T, là F1 của bệnh nhân 1814 (chồng). Địa chỉ: P1010 Dreamland, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Sinh năm 1962, là công nhân công ty cơ điện Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương.

Bệnh nhân là chồng của bệnh nhân 1814, cả gia đình ở Hải Dương mới chuyển lên Hà Nội từ ngày 27/01/2021. Ngày 24/1, bệnh nhân về Hải Dương tổ chức đám cưới cho con trai tại nhà hàng Việt Thiên Sơn (TP Chí Linh), tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 27/1, di chuyển về chung cư Dream Land bằng xe riêng (03 người: bệnh nhân, chồng, em Chính). Sau đó 2 vợ chồng ở lại chung cư, em Chính lái xe về nhà tại chung cư N07- Thanh Bình, đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Tối 27/1, bệnh nhân làm lễ nhập trạch vào nhà mới tại Nam Từ Liêm, tự cúng, không mời thầy. Tổ chức ăn uống mới những người trong gia đình.

Do bệnh nhân mới chuyển đến khu chung cư nên không giao tiếp với người trong chung cư, nhiều lần di chuyển trong thang máy để chuyển đồ lên phòng. Quá trình di chuyển trong thang máy cũng không tiếp xúc với ai. Ngày 31/01/2021 bệnh nhân được xác định là F1, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 01/02/2021, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Trường hợp thứ 4 là N.V.C (là F1 của bệnh nhân 1724). Địa chỉ: Tổ 11, TT Đông Anh, Đông Anh. Năm sinh: 1974. Nghề nghiệp: Bộ đội - công nhân nhà máy Z153 – Đông Anh.

Bệnh nhân là đồng nghiệp cùng đơn vị bệnh nhân 1724, có ăn cơm cùng bệnh nhân 1724. Ngày 31/01/2021 bệnh nhân 1724 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân trở thành F1 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Điều tra lịch trình của bệnh nhân cho thấy, ngày 25/01/2021, bệnh nhân đi ăn trưa cùng bệnh nhân 1724 tại quán lòng lợn, sau đó về cơ quan rồi về nhà có tiếp xúc với vợ, và 2 con và 01 người nhận trông con cho bệnh nhân.

Ngày 26,27/01/2021, sáng đi làm tại cơ quan, trưa ăn cơm tại nhà máy, tối về nhà. Ngày 28/01/2021, sáng đi làm, trưa ăn cơm tại quán Cây phượng ga Đông Anh tối về nhà. Ngày 29/01/2021, sáng đi làm, trưa đi ăn tại quán Hùng Chắt, tối về nhà.

Ngày 31/01/2021, bệnh nhân được xác đinh là F1 và được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 01/02/2021, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng. Kết quả điều tra sơ bộ xác định 30 trường hợp F1.

Bình Dương xem F1 như F0 để chủ động phòng dịch

Xem F1 như F0 để chủ động

Sáng nay (2/2), nguồn tin Tiền Phong xác nhận nữ sinh F1 là bạn học, ăn chung với bệnh nhân 1843 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp F1 này là nữ sinh Lê Thị L. (SN 2002), bạn học thường xuyên ngồi chung, ăn chung với bệnh nhân 1843 học trường Đại học Thủ Dầu Một. Nữ sinh này tiếp xúc với rất nhiều người khi phụ bán cháo lòng cho cha mẹ. Khi xác định L. thuộc F1, quán ăn gia đình nữ sinh được phong tỏa, phun thuốc khử trùng.

Dù F1 này có kết quả lần 1 âm tính nhưng chưa phải là kết quả cuối cùng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh những người liên quan, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp thuộc F2, F3. Bình Dương xem F1 như F0 và F2 như F1 để chủ động, kiểm soát tình hình.

Liên quan nữ sinh viên là bệnh nhân 1843, cơ quan chức năng xác định được 321 trường hợp tiếp xúc vòng 1 (F1), trong đó có 11 trường hợp tiếp xúc rất gần. Tối 1/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng đã đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 330 người được xác định có liên quan bệnh nhân 1843. Đa số trong 330 người này là sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một, nơi bệnh nhân 1843 đang theo học.

Do số lượng người quá lớn, các sinh viên này sẽ được chia ra cách ly tại 3 nơi: khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, tại Thành đội Thủ Dầu Một và tại phường Tân An. Khu vực quanh Đại học Thủ Dầu Một và nhà trọ của bệnh nhân 1843 ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Đối với người dân, tuân thủ phòng chống dịch theo hướng dẫn chứ không hoang mang. Khi cần được hỗ trợ, lập tức đến cơ sở y tế gần nhất. Các mạnh thường quân chung tay ủng hộ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tính đến sáng ngày 2/2, Bình Dương ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là bệnh nhân 1801 bà N.T.P (55 tuổi) ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo và bệnh nhân 1843 nữ sinh N.T.M.A (SN 2002). Hai bệnh nhân này đều có liên quan đến bệnh nhân 1644 ở Hải Dương. Bà P. sau khi đi đám cưới ở Hải Dương về Bình Dương thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, lây qua con là bệnh nhân 1843. Bệnh nhân 1843 đã tiếp xúc với rất nhiều người khác, trong đó có bạn học.

Không giấu thông tin

Liên quan đến công tác phong, chống dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, tinh thần là không giấu thông tin. “Thông tin đưa ra phải thật, khẩn trương và kịp thời. Các cấp, ngành liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu trách nhiệm của người đứng đầu và tính chiến đấu của từng người, luôn trong trạng thái chủ động phòng ngừa một cách tốt nhất. Tinh thần phòng chống dịch COVID-19 là chủ động, không lúng túng, lo lắng nhưng không hoang mang”- ông Thao nói và đề nghị, đối với lực lượng công an, quân sự, kết hợp kiểm tra nhắc nhở xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định.
Ngoài ra, công tác hậu cần phải bảo đảm trên tinh thần vì sức khỏe, an toàn của nhân  dân. Cùng với phòng, chống dịch, các ngành, đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò trong việc kêu gọi xã hội hóa để huy động toàn dân tham gia ủng hộ chống dịch.

Hơn 900 mẫu xét nghiệm ở BV Phụ sản Hải Phòng cho kết quả âm tính

Trao đổi với Tiền Phong sáng 2/2, ông Vũ Văn Tâm – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông tin, liên quan anh N.Đ.T (làm việc ở Công ty POYUN Chí Linh, Hải Dương) vào chăm vợ đẻ tại bệnh viện vài ngày trước mắc COVID-19, bệnh viện đã khoanh vùng để lấy mẫu xét nghiệm với khoảng 1.000 trường hợp ngay trong đêm.

Theo ông Tâm, việc khoanh vùng Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được thực hiện từ chiều 1/2, sau khi đơn vị tiếp nhận thông tin anh N.Đ.T mắc COVID-19. Theo dịch tễ, từ ngày 23 đến 27/1, anh N.Đ.T, có đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chăm vợ đẻ.

Thời gian ở tại viện chăm vợ, anh Đ.T đã đi qua khu vực phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ và nằm ở phòng 607 tòa nhà 6 tầng của bệnh viện. Ngoài ra, người bệnh có đi ăn uống và mua thuốc ở hiệu thuốc cạnh bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lập tức Sở Y tế Hải Phòng chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng dừng đón tiếp bệnh nhân, khử trùng bệnh viện, lập danh sách những người đã tiếp xúc với anh N.Đ.T để đưa đi cách ly, xét nghiệm.

“Lực lượng y tế đã làm việc xuyên đêm, thần tốc lấy mẫu xét nghiệm của khoảng 1.000 trường hợp là cán bộ, nhân viên, bác sỹ và bệnh nhân, người thân bệnh nhân trong viện. Đến sáng 2/2, 900 trường hợp đã cho kết quả âm tính. Hôm nay, chúng tôi xét nghiệm hơn 100 trường hợp còn lại”, ông Vũ Văn Tâm nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cũng cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bộ người trong viện, đơn vị sẽ báo cáo, xin ý kiến của UBND thành phố, Sở Y tế về các hoạt động trong viện. Hiện, bệnh viện vẫn đang trong thời gian khoanh vùng, hoạt động của các khoa, phòng vẫn hoạt động nội bộ bình thường.

Người đàn ông từ Hải Dương về An Giang âm tính lần 1 với SAR-CoV-2

Ngày 2/2, thông tin từ ông Nguyễn  Minh  Tân – Giám đốc Trung tâm Y tế TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, kết quả xét nghiệm COVID-19 của trường hợp ông T.Đ.N (ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) trở về từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã có kết quả âm tính (lần 1) với SAR-CoV-2.

Theo đó, ngày 23/1, ông N. từ TP Long Xuyên đến TP Cần Thơ để bay ra Hà Nội và tiếp tục bắt taxi di chuyển về TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Tiếp đó, khoảng 15 - 18h ngày 24/1, ông này ghé tiệm tóc Nguyệt Ngã Ba Trại Rổ phường Sao Đỏ, rồi đi ăn lẩu tại quán Trần Phố cùng với 8 người.

Đến 12h ngày 25/1, ông N. tiếp tục ghé nhà người quen tại phường Nguyễn Thái Học (không rõ địa chỉ cụ thể).

Khoảng 20 - 21h ngày 26/1, ông N. đi uống cafe tại phường Sao Đỏ với 8 người cùng ăn lẩu hôm 24/1.

Vào lúc 16 giờ ngày 27/1, người này đón taxi từ TP Chí Linh di chuyển đến Hà Nội và bay vào Cần Thơ khoảng 21h40. Sau đó, ông N. đi taxi về đến Long Xuyên khoảng 23h cùng ngày.

Ngày 28 - 29/1, ông N. không đi đâu, ở tại phòng số 812 chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ.

Sáng ngày 30/1, ông có ghé chợ Bình Khánh để mua rau và thịt. Chiều cùng ngày, ông N. đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khai báo.

Hiện tại, ông N. đang được cách ly tập trung Khu Công vụ phà Vàm Cống. Tình trạng sức khỏe bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.