Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023: Đẩy mạnh chủ trương '3 liên kết'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 diễn ra với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên các mặt công tác của Đoàn và phát huy vai trò thanh niên tham gia chuyển đổi số; chú trọng thực hiện chủ trương "3 liên kết" (lực lượng, địa bàn, cộng đồng), 1+1, 1+2...

T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023. Địa bàn trọng tâm được xác định gồm 33 làng thanh niên lập nghiệp, 6 đảo thanh niên, các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10 nghìn người sinh sống. Các tỉnh, thành Đoàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các thôn, bản, ấp khó khăn đã lựa chọn trong Tháng Thanh niên 2023 để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành "Làng quê đáng sống".

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023: Đẩy mạnh chủ trương '3 liên kết' ảnh 1

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh minh họa: Xuân Tùng

Chiến dịch gồm 1 chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Theo kế hoạch, T.Ư Đoàn tổ chức lễ ra quân toàn quốc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 diễn ra ngày 27/5 tại tỉnh Cà Mau; tổ chức các ngày hoạt động cao điểm Chiến dịch trên toàn quốc tới tất cả Đoàn cơ sở: Chiến sĩ tình nguyện hè vì đàn em thân yêu; Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh; Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính.

Một số chỉ tiêu, gồm: tổ chức 5 triệu lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội triển khai; xây dựng ít nhất 1.000 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; trồng mới ít nhất 6 triệu cây xanh; sửa chữa ít nhất 3.000km, làm mới ít nhất 600km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho ít nhất 3 triệu lượt thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 800.000 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho ít nhất 200.000 thanh niên; hỗ trợ ít nhất 350.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

MỚI - NÓNG