TPO - Sau vụ cây xanh đổ, đè người đi đường nguy kịch ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhiều người lo sợ loạt cây xanh sẽ bị “trảm” như đã từng xảy ra. Tang vật gồm 4 lóng cây xanh đã được đưa về Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý.
TPO - Mấy ngày nay, một loạt cây xanh ở dải phân cách giữa đường Kim Đồng (Hà Nội) bị cắt ngọn, đào gốc để chuẩn bị đánh chuyển đi nơi khác. Đáng chú ý, một loạt cây cau vua cổ thụ bị đốn hạ chỉ còn phần gốc.
TPO - Bực tức vì cách đây 1 tháng, ông Đ. chặt cây làm đổ vào nhà, Quân dùng dao chém chết hàng xóm rồi lấy chăn phủ lên xác nạn nhân sau đó ra tự thú.
TPO - Vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiều cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) Hà Nội bị đào gốc, chặt cành nằm la liệt. Theo tìm hiểu, có 16 cây xanh bị dịch chuyển, chặt hạ, trong đó: dịch chuyển 12 cây, chặt hạ 4 cây.
TP - Người dân bức xúc gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ảnh nhiều cây lớn tại rừng phòng hộ cảnh quan thuộc khu Di sản văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị chặt hạ đem bán, trong khi Ban quản lý Di sản Mỹ Sơn cho rằng, số cây này bị chặt nhầm.
TP - Vừa qua, tại TPHCM xảy ra nhiều sự cố gãy, đổ cây xanh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người, song dường như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý còn bỏ ngỏ.
TPO - Học sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi nhận lệnh chặt cây ở Hải Dương; Hà Nội đề xuất bổ sung 224 biên chế xét đặc cách giáo viên hợp đồng hay cây trong sân trường bất ngờ bật gốc; học sinh tử vong, nhiều cháu nhập viện ở TP.HCM là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
TPO - Ngày 25/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết tình trạng chặt gỗ trong rừng tự nhiên để khai thác cây hoa phong lan ở nhiều huyện miền núi gây ảnh hưởng nghiêm trọng.
Gần 500 cây ven sông Tô Lịch (đường Láng, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời đến vườn ươm để phục vụ việc mở rộng đường vành đai 2. Các cây bị chặt hạ, đánh chuyển trong đợt này gồm bằng lăng, sữa, xà cừ và phượng, các cây tầng thấp..., phần lớn đường kính thân chưa đến 30cm, có tuổi đời từ 7-10 năm.
TPO - Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2019, Hà Nội bắt đầu thi công mở rộng 4 dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường. Trên đường Láng đang được công nhận dựng rào quây 4km vỉa hè, nhiều công trình đang được phá bỏ.
TPO - Cả trang trại cam, ổi gần 2ha của gia đình Quế đã bị kẻ xấu chặt phá nhiều lần dẫn đến lụi tàn. Không những thế, đối tượng còn táo tợn đốt nhà, hủy tài sản như xe máy, ti vi, bàn ghế… gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
TPO - 2 nhân viên quản lý bảo vệ rừng đã thuê người dùng cưa máy cắt hạ 32 cây gỗ với khối lượng 37,7 m3 gỗ đổ ngang đường nhằm “chặn đường đi” của lâm tặc. Việc hy hữu này xảy ra tại huyện Kbang, Gia Lai
TPO - Nhằm phục vụ tiến độ thi công của dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long cũng như có mặt bằng để bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải triển khai dự án đường trên cao, sáng 18/10, gần 1300 cây xanh bắt đầu được chặt hạ, đánh chuyển.
TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội vào sáng nay (23/6), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Sau khi tính toán xong, thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố”.
TP - 1/Đã có người kịp chế bài “Một rừng cây một đời người” như sau: “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một loài cây. Khi nghĩ về một đường cây tôi thường nghĩ về vài người. Xoè to như là rễ chùm. Thọc sâu như là rễ cọc. Chiều nay mong gió về.../Ai cũng chọn việc đào đường. Cây đổ lỗi dành phần ai? Ai cũng bảo mình chẳng sai. Nhưng toàn tính từ lợi nhà...”.
TP - Để tìm hiểu nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ chặt cây đòi vỉa hè vừa qua, ngày 3/4 phóng viên báo Tiền Phong (PV) có cuộc làm việc với ông Nguyễn Minh Hồng, Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Thất.
TPO - Trả lời Tiền Phong sáng nay 3/4, ông Nguyễn Minh Hồng, Chánh văn phòng UBND huyện Thạch Thất cho rằng, chỉ riêng việc chặt cây xanh đòi vỉa hè ở Cẩm Yên là nóng vội, còn các xã khác không vấn đề gì. “Băn khoăn mỗi xã Cẩm Yên thôi. Các xã khác làm tốt”, ông Hồng nói.
TPO - Hàng trăm cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch đòi lại vỉa hè ở nhiều xã của Thạch Thất. Nhiều người thắc mắc, những cây gỗ bị chặt được đưa về đâu?
TPO - Trên địa bàn thị trấn Liên Quan và tuyến đường qua các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn...(Thạch Thất, Hà Nội), cây xanh ở hai bên đường bị chặt hạ khá nhiều. Nhiều người dân bức xúc cho rằng, chính quyền địa phương chặt cây xanh vô tội vạ, không theo một luật lệ nào.
TPO - Thị trấn Liên Quan và các xã Phùng Xá, Bình Phú, Chàng Sơn cùng một số xã khác được Ban chỉ đạo 197 huyện Thạch Thất làm điểm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”. Hàng trăm cây xanh ở đây đã bị chặt hạ.
TPO - Theo một nguồn tin riêng, sau khi báo Tiền Phong phản ánh việc chặt hạ cây xanh hàng loạt ở các xã Đồng Trúc, Hạ Bằng, Tân Xã, Yên Bình (Thạch Thất), lực lượng công an môi trường (Công an thành phố Hà Nội) đã vào cuộc điều tra.