Vụ cây xanh đổ đè người đi đường: Công an vào cuộc điều tra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau vụ cây xanh đổ, đè người đi đường nguy kịch ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhiều người lo sợ loạt cây xanh sẽ bị “trảm” như đã từng xảy ra. Tang vật gồm 4 lóng cây xanh đã được đưa về Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý.

Ngày 24/4, Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có báo cáo về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả liên quan tới trận mưa kèm gió lốc xảy ra chiều 22/4.

Theo công ty này, chiều 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xảy ra gió lốc kèm theo mưa, làm gãy đổ cây, cành cây xanh tại một số tuyến đường và khu vực công cộng.

Cụ thể, có 62 cây bị gãy cành, 5 cây bị ngã đổ, hậu quả làm 2 người bị thương (trong đó, 1 người bị thương nặng, đã chuyển xuống TPHCM điều trị), nhiều phương tiện như ô tô, xe máy… bị hư hỏng.

Vụ cây xanh đổ đè người đi đường: Công an vào cuộc điều tra ảnh 1

Hiện trường cây xanh ở TP Buôn Ma Thuột đổ, đè người đi đường bị thương nặng

Sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Buôn Ma Thuột, Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố, phối hợp Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tang vật gồm 4 lóng cây xanh đã được đưa về Công an TP Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý.

Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cũng thu dọn cây bị gãy cành, ngã, thu dọn, khắc phục hậu quả để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Trần Đức Nhật - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, lãnh đạo thành phố đã kịp thời đến thăm người gặp nạn tại bệnh viện.

Qua sự việc này, UBND TP Buôn Ma Thuột chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý dự án thành phố, Cty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, tăng cường nghiệp vụ trong việc chẩn đoán bệnh của cây, nhất là rễ ngầm, để có biện pháp xử lý ngay với những cây có dấu hiệu sâu bệnh, thối gốc cây…

Theo ông Nhật, qua đánh giá sơ bộ, hệ thống cây xanh trên thành phố phát triển bình thường, không có dấu hiệu gãy đổ. Trên địa bàn thành phố ít khi đón nhận cơn giông lốc như chiều thứ Bảy (22/4). Sau sự việc này, thành phố sẽ chú trọng hơn trong việc triển khai các dự án đầu tư lát đá vỉa hè, đặc biệt là hệ thống công trình ngầm dưới cây để bảo vệ bộ rễ cho cây, tránh xâm hại, để lại hậu họa về sau.

Trước băn khoăn sau vụ cây đổ đè người đi đường vừa qua, nhiều cây xanh sẽ bị chặt hạ hàng loạt như hồi năm 2020, ông Nhật khẳng định sẽ không để tình trạng đó tái diễn.

Vụ cây xanh đổ đè người đi đường: Công an vào cuộc điều tra ảnh 2

Nhiều cây xanh ở trường học Đắk Lắk bị chặt hồi năm 2020

Theo đó, năm 2020, một gốc cây phượng ở Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (Đắk Lắk) bị bật gốc, đổ ở sân trường. Cùng thời điểm đó, nhiều địa phương (trong đó có Đắk Lắk) xảy ra hiện tượng, loạt cây xanh bị tỉa trụi hoặc cắt bỏ, thậm chí “cách ly” cây và học sinh với lý do đảm bảo an toàn. Việc này khiến dư luận xôn xao.

Vụ cây xanh đổ đè người đi đường: Công an vào cuộc điều tra ảnh 3

Nhiều người lo lắng việc cây xanh sẽ bị "trảm" sau sự cố cây ngã, đè người đi đường

Ông Nhật cho hay, UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ không để sự việc tái diễn. Ông nhấn mạnh, không vì một sự cố mà vội đưa ra một quyết sách cực đoan, chặt hạ cây vô tội vạ.

Theo ông Nhật, thời điểm đó, thành phố không có chủ trương chặt loạt cây xanh mà do tâm lý của lãnh đạo các trường đã vô tình làm mất đi bóng mát, hàng cây kỉ niệm của học sinh.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.