Đắk Lắk

Thông tin mới nhất về sức khỏe cô gái bị cây đổ đè trên phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cô gái ở Đắk Lắk bị cây to đè trúng đang được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương đầu, ngực bụng, gãy nhiều xương sườn, dập phổi.

Chiều tối 22/4, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đang tích cực cấp cứu cô gái bị thương nặng do cây đổ đè lên người vào chiều nay.

Đó là bệnh nhân T.T.K.N. (26 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Bệnh nhân được người đi đường đưa vào cấp cứu trong tình trạng tím tái toàn thân, sùi bọt ở miệng, mạch và huyết áp không đo được.

Các nhân viên y tế phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ngay lập tức thực hiện các bước sơ cứu, đồng thời ấn nút báo động đỏ, tập trung tất cả các bác sĩ trực về phòng cấp cứu để hồi sức cho bệnh nhân.

Thời điểm bệnh nhân nhập viện, tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang có các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đến cập nhật kiến thức cấp cứu cho các bác sĩ của bệnh viện này. Do đó, quá trình cấp cứu bệnh nhân N., có sự hỗ trợ trực tiếp từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Thông tin mới nhất về sức khỏe cô gái bị cây đổ đè trên phố ảnh 1

Cây to đè trúng chị N. khi đang di chuyển bằng xe máy trên đường

Theo chẩn đoán ban đầu từ phía bệnh viện, nạn nhân bị đa chấn thương đầu, ngực bụng; gãy nhiều xương sườn, dập phổi, chưa loại trừ chấn thương cột sống cổ.

Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, khi huyết áp được nâng lên sẽ thực hiện chụp CT Scan toàn thân để xác định rõ hơn các tổn thương.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 cùng ngày, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột xuất hiện gió rất to kèm mưa. Một cây to bên đường Y Jút (phường Thống Nhất) bất ngờ đổ đè lên người chị N. khi chị đi xe máy trên đường. Phát hiện sự việc, rất đông người dân hợp sức giải cứu nạn nhân, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thông tin mới nhất về sức khỏe cô gái bị cây đổ đè trên phố ảnh 2

Người dân hợp sức giải cứu chị N., đưa đi cấp cứu

Cũng trong cơn mưa kèm gió mạnh chiều nay, một nhân viên điện lực khi xử lý sự cố điện tại đường Đam San vào sân bay Buôn Ma Thuột, bất ngờ bị cây đổ đè lên người. Vụ việc khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, thời điểm này thường xuyên xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trong cơn dông. Do đó, người dân cần đề phòng, tránh nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.