Đơn vị nào chặt hạ cây xanh như ‘đốn củi’ ở vỉa hè Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhiều cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân) Hà Nội bị đào gốc, chặt cành nằm la liệt. Theo tìm hiểu, có 16 cây xanh bị dịch chuyển, chặt hạ, trong đó: dịch chuyển 12 cây, chặt hạ 4 cây.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, đơn vị cấp phép việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh nói trên là Sở Xây dựng Hà Nội. Đơn vị được cấp phép là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Đơn vị nào chặt hạ cây xanh như ‘đốn củi’ ở vỉa hè Hà Nội? ảnh 1

Cây xanh bị dịch chuyển, chặt hạ nằm la liệt trên vỉa hè đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Trường Phong

Cụ thể, theo giấy phép, trên cơ sở kết quả kiểm tra và đề xuất của Tổ công tác, Sở Xây dựng cấp phép cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố được phép thực hiện chặt hạ, dịch chuyển 16 cây xanh (thuộc khối lượng cây xanh do thành phố quản lý), trong đó dịch chuyển 12 cây và chặt hạ 4 cây.

12 cây dịch chuyển gồm 1 cây hoa sữa, 1 cây lộc vừng và 10 cây sấu. Trong đó 11 cây xanh chuyển về vườn ươm để chăm sóc và trồng lại sau thi công và 1 cây hoa sữa chuyển về trồng cố định tại dải đất phía bờ phải sông Tô Lịch dọc đường Kim Giang, đoạn từ ngã ba Cầu Dậu đến Cầu Bắc Linh Đàm. Hiện trạng cây sinh trưởng phát triển bình thường, có đường kính thân từ 13-30cm, chiều cao từ 4 - 7 mét.

4 cây bị chặt hạ gồm 3 cây trứng cá (là cây dại không thuộc danh mục cây đô thị) và 1 cây sấu bị chết, đường kính thân từ 17 - 21cm, chiều cao từ 4 - 7 mét.

Đơn vị nào chặt hạ cây xanh như ‘đốn củi’ ở vỉa hè Hà Nội? ảnh 2

Lực lượng đánh chuyển, chặt hạ cây xanh dường như không phải là đơn vị có chuyên môn phù hợp. Ảnh: Trường Phong

Theo giấy phép nói trên, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội phải chịu trách nhiệm toàn bộ trong quá trình triển khai thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo nội dung giấy phép; thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ năng lực theo quy định hiện hành để dịch chuyển cây xanh….

Tuy nhiên, theo thực tế ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, việc thực hiện dịch chuyển, chặt hạ cây xanh nói trên có nhiều vấn đề, trong đó, các cây xanh bị dịch chuyển, chặt hạ nằm la liệt trên vỉa hè.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.