Bị kẻ xấu phá hoại trang trại, một hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn

Bị kẻ xấu phá hoại trang trại, một hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn
TPO - Cả trang trại cam, ổi gần 2ha của gia đình Quế đã bị kẻ xấu chặt phá nhiều lần dẫn đến lụi tàn. Không những thế, đối tượng còn táo tợn đốt nhà, hủy tài sản như xe máy, ti vi, bàn ghế… gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 29/12, tại trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả (xóm Rãi, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ), ông Đỗ Quang Quế ( SN 1971, chủ trang trại) cho biết: "Đây là lần thứ 7 kẻ dấu mặt đã chặt hạ vườn cam, ổi của gia đình tôi. Ngày 4/4/2018, kẻ xấu chặt phá lần thứ nhất, tổng cả ối và cam là 63 cây, thiệt hại gần chục triệu đồng. Lần thứ 2 vào ngày 14/4, chúng lại tiếp tục chặt phá 34 cây cam và ổi. Lần thứ 3 vào ngày 22/4, thiệt hại hơn 100 cây cam và ổi... Cứ cách nhau vài ba chục ngày là chúng lại chặt phá vườn cam, ổi của gia đình”.

Qua quan sát, những cây cam, ổi thân vừa to gần bằng cổ tay, kẻ chủ mưu chỉ chặt 1-2 nhát quá nửa thân cây rồi để cây chết dần. Cả 1 vùng đất trang trại rộng mênh mông giờ trở nên trống trơn.

Bị kẻ xấu phá hoại trang trại, một hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn ảnh 1 Trang trại ông Quế bị kẻ xấu chặt phá dẫn tới trống trơn.

"Nghiêm trọng nhất vào lúc 17h30' (ngày 24/12), khi 2 vợ chồng từ trang trại trở về nhà (cách hơn 1 km) tắm rửa, ăn cơm. Đến khoảng 20h30' trở lại trang trại thì ngôi nhà 3 gian, tường xây bị chúng đốt cháy trụi phía trong, toàn bộ đồ dùng như xe máy, ti vi, bàn ghế, giường đều cháy lụi tàn.

Kẻ gian không mở cửa chính, mà cạy cửa sổ, dùng chăn bông tẩm xăng, dầu châm lửa đẩy vào trong nhà, tổng thiệt hại đợt này là 371 triệu đồng. Tôi chưa hề mâu thuẫn với ai ở đây, trang trại cũng đã có bìa đỏ, không có ai tranh chấp kiện tụng gì, vậy mà chẳng hiểu sao chúng lại triệt hạ đường sống của vợ chồng chúng tôi", ông Quế cho biết thêm.

Bị kẻ xấu phá hoại trang trại, một hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn ảnh 2 Kẻ xấu trắng trợn đốt nhà, phá tài sản khi chủ nhà đi vắng.
 

"Những ngày đầu bị chặt phá cây cối ít tôi cũng có báo với xóm, xã, rồi tiếp tục đào hố mua giống về trồng lại, nhưng càng ngày kẻ giấu mặt càng làm tới, trắng trợn hơn" ông Quế cho biết.

Nhận được đơn trình báo, ngày 25 - 26/12, Công an huyện Nghĩa Đàn đã đến hiện trường xem xét tổn thất từ vụ chặt phá, đốt nhà, lập biên bản hiện trạng và vào cuộc điều tra.

MỚI - NÓNG