Chàng trai tự chế tên lửa thành công, đỗ luôn vào trường hàng không vũ trụ

TPO - Chỉ với kiến thức trên mạng xã hội, thiếu niên Trung Quốc chế tạo thành công tên lửa, có thể phóng lên độ cao 400 m. Cậu cũng thi đỗ vào ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ của trường đại học hàng đầu nước tỉ dân.

Ngày 22/9, tờ South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin về Trương Thời Giai, 18 tuổi, đến từ ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, là gương mặt truyền cảm hứng trong việc nỗ lực theo đuổi đam mê rồi gặt hái được trái ngọt.

Năm 14 tuổi, sau khi cùng cha xem tường thuật trực tiếp một vụ phóng tên lửa, Trương Thời Giai bị chinh phục và bắt đầu hình thành giấc mơ tự mình tạo ra tên lửa.

t1.jpg
Trương Thời Giai đam mê chế tạo tên lửa từ năm 14 tuổi.

Không có kiến thức nền tảng, Trương học hỏi thông qua những video tên lửa DIY do người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Theo thống kê, đến tháng 11/2023, Douyin (phiên bản TikTok ở Trung Quốc) có 4,7 triệu video thí nghiệm khoa học, riêng video tên lửa chạy bằng nước tăng gấp 8 lần trong năm đó.

Trương còn dùng lại laptop cũ của chị gái để tham gia các diễn đàn sáng tạo khoa học.

Cô giáo trung học của Trương - Long Yến Kiều, cho biết Internet đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê cho nam sinh Gen Z, đặc biệt trong bối cảnh trường làng có rất ít nguồn lực.

Cậu cũng tận dụng mọi công cụ có thể để rèn luyện kỹ năng. Ban đầu, cậu cạo nitrate (hợp chất hóa học có thể hình thành trong phân gia súc do quá trình phân hủy sinh học) trong chuồng lợn nhà mình, nấu cùng đường và nước để làm nhiên liệu. Trong quá trình này, Trương nhận ra nhiên liệu bị tạp chất và áp dụng kiến thức lọc trong trường để chiết xuất nhiên liệu tinh khiết hơn từ phân bón.

Trương thử nghiệm chế tạo động cơ tên lửa với các vật liệu rẻ tiền như ống nhựa PVC và xi măng, nhưng không thành công. Cậu cũng tự học phần mềm thiết kế 3D, mua một chiếc máy in 3D cũ bằng tiền lì xì Tết và vay mượn thêm bạn bè để in linh kiện tên lửa.

Đúng sinh nhật vào tháng 6/2023, Trương Thời Giai mời cha và bạn bè đến chứng kiến lần phóng thử đầu tiên, nhưng thất bại vì trời mưa. Sau đó, cậu phóng thành công vào ngày hôm sau.

Sau hơn 100 lần thử, Trương phát triển được 4 loại động cơ, nhiều tên lửa một tầng và một tên lửa hai tầng, đạt độ cao 400 m.

t21.jpg
t2.jpg
Trương Thời Giai tạo ra tên lửa có thể phóng cao 400 m chỉ bằng những vật liệu thô sơ.
Ảnh: Handout.

Chứng kiến nỗ lực của học trò, nhà trường hỗ trợ bằng cách cấp 3.500 nhân dân tệ (500 USD), giúp tuyển thêm bạn cùng tham gia và bố trí một văn phòng vốn dùng cho thư pháp để Trương làm xưởng. Trương mô tả văn phòng này như “ngôi nhà tinh thần” của mình.

Không chỉ đơn thuần làm cho vui, nam sinh còn kiếm được tiền bằng cách bán một số sản phẩm cho các tổ chức. Số tiền đó được dùng làm một phần kinh phí cho việc nghiên cứu, cũng như trả nợ cho bạn bè.

Cô giáo Long nhận xét, trong suốt 30 năm giảng dạy, Trương là học sinh đầu tiên mà bà thấy có niềm đam mê khoa học sâu sắc đến vậy. Bà nhấn mạnh: “Sở thích chính là người thầy tốt nhất của con người”.

Gia đình Trương luôn ủng hộ ước mơ của cậu dù gia đình không quá dư dả. Cha cậu là tài xế xe công nghệ tại Hồ Nam, còn mẹ làm bảo mẫu ở thành phố khác.

Cha nam sinh chia sẻ, con trai khác với bạn bè đồng trang lứa. Thay vì mê trò chơi điện tử, cậu thích tháo rời đồ chơi để tìm hiểu cách chúng hoạt động.

Câu chuyện của Trương càng truyền cảm hứng hơn nữa khi cậu thi đỗ vào chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Nói về việc đỗ đại học, Trương tuyên bố mục tiêu cuối cùng của mình là thiết kế tên lửa thực sự.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục tài năng, nỗ lực, quyết tâm và tinh thần vượt khó của Trương. Theo họ, những người như nam sinh củng cố thêm niềm tin chỉ cần có đam mê và hết lòng theo đuổi nó, thành công sẽ đến.

“Hạt giống được gieo khi còn nhỏ có thể lớn thành cây to nếu được chăm sóc tốt”, một người bình luận.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng trường hợp như Trương là hiếm có, không phải cứ kiên trì là thành công, mà phải có cả năng lực. Ngoài ra, việc nghiên cứu khoa học cần có sự giám sát và hướng dẫn từ người có chuyên môn, tránh sự cố đáng tiếc.

t4.jpg
Trương cùng bạn bè nghiên cứu chế tạo tên lửa trong văn phòng do nhà trường cấp.
Ảnh: Handout
t3.jpg
Những nguyên liệu hóa học đều được Trương thu thập từ tự nhiên, như nitrate trong chuồng lợn. Ảnh: Handout

Cùng chuyên mục

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

52 cặp đôi rạng rỡ trong lễ cưới tập thể ở TPHCM

TPO - 52 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM cùng có ngày vui trọn vẹn khi được các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức chu đáo một lễ cưới tập thể ấm áp, đầy đủ các nghi thức truyền thống.

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

Bộ trưởng GD&ĐT nói gì về việc sử dụng AI trong dạy và học?

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, giáo dục trong kỷ nguyên AI cần đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp dạy học, giúp người học phát triển tư duy, làm chủ công nghệ và có đạo đức, trách nhiệm khi sử dụng AI. Trong đó, người học cần dùng AI làm công cụ, không để AI làm thay mình.