Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuốn sách còn có thêm phụ lục cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để độc giả thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. 

Đêm 8/12, Trần Đặng Đăng Khoa – chàng trai chạy xe máy vòng quanh thế giới đã có mặt tại Đà Nẵng cùng cuốn sách “1111 – Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng”.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 1

Khoảng 18h, quán cà phê nơi diễn ra buổi giao lưu và ký tặng sách của Khoa đã đông người. Nhiều bạn trẻ vừa xong ca làm vội vàng tới tham dự. Trời Đà Nẵng mưa suốt tối, nhưng càng về sau càng đông. Không ít gia đình đội mưa, ôm con nhỏ tới gặp tác giả.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 2

Người hâm mộ che ô giữa sân tránh ướt vì trong nhà đã chật kín. Thùy Lương (quận Cẩm Lệ) chia sẻ: "Em trông đợi ngày được gặp anh Khoa lâu lắm rồi. Theo dõi Facebook anh, biết có cuộc gặp này, em đã rủ rất nhiều người thân, bạn bè tới".

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 3

Đăng Khoa thân thiện, cởi mở, hài hước, đem nhiều năng lượng tích cực cho các bạn trẻ.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 4

Trong buổi giao lưu, Khoa kể về hành trình vạn dặm vòng quanh thế giới từ ngày 1/6/2017 tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Với chiếc xe 100cc mang biển số Việt Nam, trong hành trình kéo dài 1.111 ngày, anh đã đặt chân tới 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, băng qua đường xích đạo 8 lần.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 5
Hành trình này đầy nguy hiểm, vất vả, không biết ngày về, nhưng với chàng trai đam mê xê dịch, đó là chuyến đi để tìm định nghĩa hạnh phúc cho đời mình.
Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 6

Khoa chia sẻ hạnh phúc khi tuổi trẻ của mình mỗi ngày được ăn một món ăn mới, gặp một người bạn mới, thức dậy ở một nơi mới…

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 7

Một bạn trẻ tỉ mẩn chụp ảnh chiếc xe "cà tàng" của Khoa.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 8
Trả lời các bạn trẻ về quá trình “thai nghén” cuốn sách, Khoa cho hay trước khi khởi hành có một người anh dặn dò đi tới đâu, gặp gì hay thì nên viết nhật ký lưu lại, vì sau này sẽ không thể nhớ hết.
Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 9

Vậy là Khoa viết mỗi ngày, từ những chuyện gặp trên đường, món ăn ngon, nơi dừng chân… và dần thành thói quen. “Mình mong muốn không bỏ sót bất cứ ký ức nào. Có nhiều cách để ghi nhớ nhưng không cách nào tốt bằng viết lách”, Khoa nói.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 10

Cuốn sách ra đời từ những trang nhật ký được chắt lọc lại, và phải mất tới 5 năm từ ngày bắt đầu viết mới hoàn thiện.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 11

Anh chia sẻ thêm, bản thân từng hứa với mọi người rằng nếu còn sống trở về sẽ viết một cuốn sách để gây quỹ cho trẻ em khó khăn. Vì vậy bây giờ Khoa sẽ thực hiện lời hứa đó.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 12
“1111 – Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng” gần 800 trang từng "cháy hàng" vào tháng 11. Tác giả cuốn sách vòng quanh thế giới ký tặng độc giả trong lần "dừng chân" tại Đà Nẵng.
Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 13

Cuốn sách tiếp thêm động lực cho những người đam mê xê dịch, khám phá.

Chàng phượt thủ kể chuyện chạy xe máy vòng quanh thế giới, đặt chân tới 7 châu lục ảnh 14

Ngoài hành trình vòng quanh thế giới, cuốn sách còn bao gồm Phụ lục: Từ ý tưởng đến hiện thực, cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để độc giả thực hiện một chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Phụ lục được thực hiện dưới dạng file sách để làm quà tặng cho độc giả. Độc giả quét mã QR trên bìa sách để đọc và tải file.

MỚI - NÓNG