QUẢNG NGÃI:

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong

TPO - Cây đa cổ thụ có đường kính khoảng 4 mét, cao hơn 20 mét, tán rộng 30 mét tại đường Nguyễn Văn Linh đi qua tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi  bất ngờ bị bật gốc, đè chết một phụ nữ đi đường.

Cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi bậc gốc, đè chết một phụ nữ đi đường.

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong ảnh 1

Sáng 21/9 trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch HĐND phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) xác nhận, vào khoảng 5 giờ 55 phút cùng ngày, một cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Trương Quang Trọng), bất ngờ bị bật gốc ngã đổ đè chết một người đi đường.

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong ảnh 2

Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Diện (54 tuổi) trú thôn Phong Niên (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh). Thời điểm đó, bà Diện đang trên đường chạy vào chợ Hàng Rượu (phường Trương Quang Trọng) để lấy cá về chợ Bò (xã Tịnh Phong) để bán thì bị cây đè tử vong. Trong ảnh: Gốc cây ngã đổ chắn ngang đường.

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong ảnh 3

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, cây đa có đường kính khoảng 4 mét, cao hơn 20 mét, tán rộng 30 mét, phủ hết mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt phong tỏa, phân luồng giao thông. Bên cạnh đó, huy động nhiều xe chuyên dụng đến để cắt tỉa, thu dọn hiện trường.

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong ảnh 4

Anh Trần Văn Hiếu, phường Trương Quang Trọng cho biết, khoảng 5h55, anh nghe tiếng rắc rắc, nhìn lên thì thấy cây cổ thụ nghiêng dần xuống đường. Hoảng quá, anh bỏ xe máy chạy ra xa cách đó 50 mét để tránh.Cây đa ngã đè trúng 10 nhà dân xung quanh gây hư hại và khiến nhiều dây điện bị đứt. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Cây đa hơn 200 năm tuổi bị bật gốc, đè một phụ nữ đi đường tử vong ảnh 5

“Cây đa ngã đè trúng 10 nhà dân xung quanh gây hư hại và khiến nhiều dây điện bị đứt. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng dân quân đến hỗ trợ, đưa người bị nạn ra ngoài đồng thời, liên hệ cơ quan chức năng khắc phục hậu quả”, anh Thành nói thêm.

MỚI - NÓNG