TPO - Cây đa cổ thụ tại cổng làng Trung Nha (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bị gãy cành có yếu tố tâm linh nên việc cắt tỉa, chăm sóc cây đa sẽ được tiến hành thận trọng.
TPO - Sáng 13/6, một nhánh lớn của cây đa cổ thụ tại cổng làng Trung Nha (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) bị đổ, chắn ngang làn đường vành đai 2 hướng Võ Chí Công - đường Bưởi khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài, nhiều phương tiện không thể di chuyển.
TPO - Trong cuộc làm việc với thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội, Ban Khánh tiết của di tích quốc gia đặc biệt đình Chèm nhận trách nhiệm về việc chặt hạ cây đa ngay trước cổng đình.
TPO - Cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi trên đường Nguyễn Văn Linh đi qua tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị bật gốc, ngã đổ buổi sáng 21/9 làm một người phụ nữ đi đường tử vong, đã được di dời trồng lại ở núi Thiên Bút.
Sau 4 ngày, hai xe cẩu vẫn chưa dịch chuyển được cây đa 200 tuổi bật gốc, ngã xuống chắn ngang tuyến đường lớn dẫn vào trung tâm TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
TPO - Cây đa cổ thụ có đường kính khoảng 4 mét, cao hơn 20 mét, tán rộng 30 mét tại đường Nguyễn Văn Linh đi qua tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi bất ngờ bị bật gốc, đè chết một phụ nữ đi đường.
TPO - Cây đa làng Trù có lịch sử hơn 300 năm tuổi ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bất ngờ gãy đổ đè trúng 4 học sinh làm cả bốn em bị thương.
TPO - Buôn cổ M’Liêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk có một khu rừng ở đầu buôn, người M’Nông gọi là "rừng ma". Nơi đây có những chiếc ché kỳ lạ.
Cây đa Nà Bản mọc tự nhiên, nằm ven tỉnh lộ 212 thuộc xóm Nà Bản (xã Thành Công, Nguyên Bình, Cao Bằng) có tuổi thọ ước tính 350 năm theo nghiên cứu của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng.
TPO - Hà Nội bắt đầu cho đánh chuyển hàng cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) cạnh dự án thi công ga ngầm S12 - Trần Hưng Đạo. Trong đó một số cây sưa trắng đã được chuyển đi, cây đa trăm tuổi bị chặt hạ, còn cây sưa đỏ chờ được di dời.
Cây đa khoảng 40 năm tuổi trước cổng đền Sòng Sơn đổ bật gốc chắn ngang đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) vào chiều 7/10 , khiến giao thông qua đây bị ùn dài.
TPO - Cục Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo lực lượng xác minh, đối chiếu hồ sơ khai báo với thực địa khai thác để truy nguồn gốc của 3 cây khủng đang bị tạm giữ ở Thừa Thiên-Huế.
TPO - Chiều 5/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh TT-Huế đã có thông tin chính thức về thụ lý, giải quyết hồ sơ liên quan 3 cây cổ thụ “khủng” hiện bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, do một người đại diện chủ cây từ Hà Nội đến xuất trình.
TPO - Hai cây thị khổng lồ, có đường kính thân tới hơn 2m ở đình làng thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang vừa được Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận đủ tiêu chuẩn cây di sản Việt Nam.
Chạy với tốc độ cao, đi vào khúc cua nên tài xế xe container không làm chủ được tình huống lao thẳng vào cây đa cổ thụ. Do cú va chạm mạnh nên cây đa đổ thẳng ra đường làm một người bị thương và đè bẹp một chiếc xe đạp điện.
TPO - Làng quê Việt Nam với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình vốn là nét đặc trưng của làng Việt. Trong đó giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ xưa.
Đến khu Khả Lễ, phường Võ Cường, Tp.Bắc Ninh hỏi ai cũng biết đến cụ Nguyễn Vĩnh Chã người hơn chục năm qua đã tự nguyện trồng, chăm sóc cho hàng chục bóng cây cổ thụ để giữ đất và tạo môi trường trong lành.
TPO - Sáng 8/6, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, UBND TP Đà Nẵng tổ chức vinh danh Cây Di sản Việt Nam đối với cá thể Cây đa Sơn Trà (tọa lạc ở tiểu khu 63, trên tuyến đường du lịch Bãi Bắc-Ghềnh Đá- Mũi Nghê).
TPO - Thành phố Đà Nẵng vừa lập hồ sơ gởi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đăng ký xét nhận cây đa Sơn Trà là cây Di sản Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020.
TP - Làng Mỹ Xuyên (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được coi có nhiều sắc phong nhất Việt Nam. Làng còn có một bộ lư “khủng”, chân lư hai người vác mới nổi, có cây đa mọc trên rễ của một gốc đa…