Bản tin 20H: Thêm xe chở cây 'quái thú' trên đường ra Hà Nội bị bắt

Chiếc xe chở cây đa sộp cổ thụ bị lực lượng CSGT bắt giữ.
Chiếc xe chở cây đa sộp cổ thụ bị lực lượng CSGT bắt giữ.
TPO - Một cây đa sộp cổ thụ được vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hà Nội đã bị CSGT tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

Ngày 6/10, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng cho biết, tại hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao (100% Uỷ viên Trung ương biểu quyết tán thành) giới thiệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Ông Lê Quang Vĩnh cho rằng, “việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong tổ chức công việc của Đảng và Nhà nước”. (Xem chi tiết)


Theo thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng, dầu trong nước sẽ đồng loạt tăng 403 - 752 đồng một lít, kg tuỳ loại. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 675 đồng một lít; xăng RON 95 tăng 577 đồng; dầu hoả 403 đồng, dầu diesel là 485 đồng và có mức tăng cao nhất là dầu madut với 752 đồng một kg. Nhà điều hành cho biết, sở dĩ giá bán lẻ trong nước tăng cao do bình quân giá xăng thành phẩm trên thị trường thế giới 15 ngày qua biến động mạnh, tăng 3 - 5% tuỳ loại. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 5/10, hàng trăm học sinh tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt bất thường sau bữa ăn trưa. Các học sinh này ăn trưa với tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà. Theo thống kê cơ quan y tế, đến cuối ngày có hơn 300 học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhập viện. Ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, đến sáng 6/10 có khoảng 50% số học sinh xuất viện, số còn lại đang được bác sĩ theo dõi thêm trong điều kiện sức khỏe tương đối ổn định, không có ca bệnh nguy kịch. (Xem chi tiết)


Bé gái cùng mẹ tử vong sau va chạm ôtô tải ở Sài Gòn. Ngày 6/10, tài xế 44 tuổi chạy ôtô tải trên Quốc lộ 22, hướng từ Củ Chi về quận Tân Bình, TP HCM. Khi đến ngã tư An Sương thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, ôtô va chạm với xe máy do người phụ nữ chở con gái 10 tuổi. Tai nạn khiến cả hai mẹ con ngã ra đường, bé gái bị cán tử vong tại chỗ. Người mẹ trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Tại hiện trường, thi thể bé gái nằm cách ôtô tải khoảng 30 m. Xe máy hư hỏng, nằm dưới gầm ôtô sau khi bị kéo lê nhiều mét.

Xe chở cây 'quái thú' trên đường ra Hà Nội lại bị bắt. Khoảng 1h sáng nay, trên QL1A, địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tổ CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe đầu kéo BKS 51D-174.06 kéo rơ moóc chở cây "khủng"có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, CSGT phát hiện xe này chở hàng phía sau thùng vượt trên 10% chiều dài xe; không có giấy phép lái xe; không có giấy phép lưu hành khi chở hàng siêu trường siêu trọng; cây trên xe không đủ thủ tục vận chuyển lâm sản theo quy định... Tài xế Hậu khai báo được thuê vận chuyển cây đa sộp "khủng" này từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Tổ CSGT đã lập biên bản các lỗi vi phạm của lái xe, tạm giữ phương tiện, chuyển giao phương tiện cùng tang vật vi phạm cho lực lượng kiểm lâm xử lý. 

Bác sĩ giết vợ phi tang xác xuống sông: Thi thể trôi sang Trung Quốc? Sau gần 1 tháng bị bác sĩ Triệu Văn Hải (42 tuổi) sát hại, dùng dây giày buộc gập thi thể cho vào bao tải, ném xuống sông Hậu đoạn chảy qua địa bàn phường Sông Hiến (TP Cao Bằng), công an Trung Quốc vừa phát hiện một thi thể nghi là nạn nhân Đặng Thị Hiếu (30 tuổi) trôi dạt trên sông. Công an tỉnh Cao Bằng đang gấp rút xác minh, làm rõ. (Xem chi tiết)

Chủ tịch cơ quan Interpol đồng thời là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Hoành Vỹ đang bị điều tra trong lúc có tin đồn ông này biến mất bí ẩn. Trước đó, vợ ông Mạnh đã báo cảnh sát Pháp về việc chồng mình mất tích. SCMP trích một nguồn tin cho hay, ông Mạnh, năm nay 64 tuổi, bị “đưa đi” thẩm vấn ngay khi được đưa về Trung Quốc tuần trước. Ông Mạnh là người Trung Quốc đầu tiên đứng đầu Interpol. Hiện chưa rõ vì sao ông Mạnh bị điều tra hay ông đang bị giam giữ ở đâu. (Xem chi tiết)

Các binh sĩ Nhật hôm nay tham gia cuộc tập trận Kamandag với binh sĩ Mỹ và Philippines tại một căn cứ hải quân của Philippines nhìn ra Biển Đông, cách bãi cạn Scarborough khoảng 250 km, theo AFP. Trong cuộc tập trận, các lực lượng Nhật đóng vai trò hỗ trợ nhân đạo sau khi lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines phối hợp đổ bộ để chiếm lại lãnh thổ Philippines từ một nhóm "khủng bố". 50 binh sĩ Nhật không mang vũ khí và ngụy trang cẩn thận đã hành quân sau 4 xe thiết giáp, đưa các thương binh Mỹ và Philippines qua các khu vực đất hoang và bụi rậm. Thiếu tá Nhật Bản Koki Inoue khẳng định cuộc tập trận Kamandag đánh dấu lần đầu tiên Tokyo triển khai các phương tiện bọc thép trên lãnh thổ nước khác kể từ khi thông qua hiến pháp hòa bình sau thất bại trong Thế chiến II.
MỚI - NÓNG