Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ ở Đức Phổ

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều gốc cây có đường kính lên đến cả 1 mét, dài hơn 10 mét vẫn bị đốn hạ không thương tiếc.
Nhiều gốc cây có đường kính lên đến cả 1 mét, dài hơn 10 mét vẫn bị đốn hạ không thương tiếc.
TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ảnh “Lâm tặc ngang nhiên xẻ thịt rừng phòng hộ ở Quảng Ngãi”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn (số 4685/UBND-NNTN) về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về phá rừng phòng hộ ở thị xã Đức Phổ.

Hiện trường vụ phá rừng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý vụ việc (nếu có), không để tình trạng này kéo dài, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo theo thẩm quyền trước ngày 20/9/2021.

Trước đó, Tiền Phong đã có bài phản ảnh về việc nhiều cây gỗ có đường kính cả 1 mét, chiều dài hơn 10 mét đang bị lâm tặc ngang nhiên đốn hạ không thương tiếc. Sự việc xảy ra tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, thuộc rừng phòng hộ ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ ở Đức Phổ ảnh 1

Phóng viên tại hiện trường vụ phá rừng - ảnh Nguyễn Ngọc

Điều đáng nói, khu vực khai thác gỗ trái phép chỉ cách Cụm Kiểm lâm địa bàn liên xã (thuộc Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ) chừng 2,5km. Thế nhưng, khá bất ngờ dù có người trực nhưng cơ quan này thời điểm trên (ngày 9/9) vẫn “cửa đóng then cài”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.