TPO - Trong lúc đang quay clip một vụ phá rừng để làm bằng chứng, ông Lê Văn Ba bị đánh hội đồng, mang thương tích 12%. Trước đó, nạn nhân đã nhiều lần tố giác với các cơ quan chức năng về hành vi phá rừng của một số đối tượng.
TPO - Võ Quốc Sỹ thuê nhóm người dùng cưa phá hơn 12.000 m2 rừng phòng hộ tại Tiểu khu 76, Vườn Quốc gia Phú Quốc, với tiền công 800.000 đồng/ngày thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.
TPO - Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen cùng nhiều cán bộ khác bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách liên quan đến vụ khai thác trái phép 24 cây gỗ với tổng khối lượng hơn 36m3 trên địa bàn.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc làm rõ vụ việc phá rừng, chồng lấn đất với dân ở khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên do công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu làm chủ đầu tư.
TPO - Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện Công ty Pusamcap Lai Châu- chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) cho máy móc san ủi, cày xới 3,5 ha trong đó có nhiều diện tích rừng bị tàn phá.
TP - Chiều 25/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho hay, Hội đồng xét kỷ luật của UBND tỉnh Quảng Trị đã họp xem xét kỷ luật đối với ông Hà Văn Hoan,
TPO - Trong 10 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ 84 thân gỗ bị đốn hạ, ước tính 147m3 xảy ra ở xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum.
TPO - Mặc dù bị cơ quan chức năng lập biên bản, buộc tháo dỡ vì xây dựng lấn chiếm khu bảo tồn biển, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại Phú Quốc (Kiên Giang), nhưng đến nay nhiều công trình vẫn tồn tại.
TPO - Chiều 18/8, tại TP. Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp báo thông tin xử lý các vụ việc lấn chiếm rừng, khu bảo tồn biển, xử lý rác thải, ô nhiễm sông Dương Đông.
TPO - Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thơm – Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định cho hay, đã có quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra việc giao đất, lấn chiếm đất rừng, phá rừng và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
TPO - Quá trình điều tra xử lý vụ phá rừng và hành hung người tố giác xảy ra tại tiểu khu 438A, các cơ quan chức năng phát hiện thêm gần 10 hố chôn giấu gỗ để phi tang tại khu vực này.
TPO - Ngày 13/7, ông Lê Đức Sáu, Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thời gian vừa qua.
TPO - Liên quan đến vụ gần 400ha rừng tự nhiên bị phá tại xã Ya Tờ Mốt, UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch xã này cùng một cấp phó.
TPO - Loạt cán bộ thuộc UBND xã Phi Liêng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng và Hạt kiểm lâm huyện Đam Rông đã bị Công an huyện khởi tố để làm rõ hành vi thông đồng, 'tiếp tay' cho đối tượng phá rừng.
TPO - Ông N. phản ánh khi đến Chi cục Thuế khu vực 1 tỉnh Kon Tum làm thủ tục gặp cán bộ thuế say xỉn, không tiếp nhận hồ sơ, cũng không hướng dẫn giải quyết.
TPO - Ngày 30/5, Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT tra đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”, theo Điều 243 Bộ Luật hình sự.
TPO - Liên quan đến vụ gần 400ha rừng tự nhiên trên địa bàn xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bị phá, Chủ tịch xã nãy cùng cấp phó đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời khẳng định không có tiêu cực.
TPO - Vụ cưa hạ, đầu độc hơn 400 cây thông tại tiểu khu 144B trên địa bàn TP Đà Lạt đang gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo thành phố cho biết đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay và vẫn chưa thể làm rõ mục đích xâm hại rừng.
TPO - Lực lượng chức năng đang kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường vụ cưa hạ hàng trăm cây thông rừng phòng hộ thuộc địa bàn phường 8, TP Đà Lạt; đồng thời tổ chức điều tra truy tìm thủ phạm vụ phá rừng nghiêm trọng này.
TPO - Sau khi các cơ quan chức năng bắt kẻ chủ mưu phá rừng và tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã Lộc Phú, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho doanh nghiệp tư nhân Anh Hải thuê để triển khai dự án.
TPO - Sau khi Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, trong đó có những diện tích đang có rừng nhưng đã bị chuyển ra khỏi đất rừng, tình trạng phá rừng ở Lâm Đồng diễn biến phức tạp, nhiều vụ san ủi đất rừng với quy mô lớn.