Khởi tố vụ cưa hạ 165 cây sao đen ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diện tích bị thiệt hại là hơn 1ha, cây rừng bị chặt phá trên diện tích này chủ yếu là cây sao đen và cây keo, được quy hoạch chức năng phòng hộ.
Khởi tố vụ cưa hạ 165 cây sao đen ở Bình Định ảnh 1

Hiện trường cây gỗ bị cưa hạ trái phép.

Ngày 22/3, thông tin từ UBND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện đã có quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng, chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra, xử lý vụ phá rừng phòng hộ ở tiểu khu 169, thuộc xã Vĩnh Hảo.

Trước đó, ngày 24/1, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh kiểm tra tại lô 12 và 14 khoảnh 4 (tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo) phát hiện một diện tích rừng trồng thuộc lâm phận của đơn vị quản lý bị chặt phá trái pháp luật.

Qua kiểm tra ban đầu, tổng diện tích thiệt hại là hơn 1ha rừng phòng hộ, trạng thái rừng trồng, khoảng trên 15 năm tuổi.

Cây rừng bị chặt phá trên diện tích nêu trên chủ yếu là cây sao đen và cây keo (tổng 165 cây sao đen và 62 cây keo bị cưa hạ). Cây có đường kính trung bình khoảng 16 - 28cm. Số cây gỗ đã chặt phá còn nguyên tại hiện trường chưa bị cắt ngọn và lấy đi nơi khác.

Qua xác minh của Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, một đối tượng ở làng 6 (xã Vĩnh Thuận) thực hiện hành vi phá rừng kể trên với mục đích lấy đất trồng rừng.

MỚI - NÓNG