Bình Định:

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh

TPO - Qua ghi nhận của PV Tiền Phong, có hàng chục cây gỗ có đường kính từ 30 - 100 cm bị các đối tượng lén lút cưa hạ, thân cây được cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn và tấm ván gỗ.

Hiện trường các cây gỗ rừng bị cưa hạ. Clip: Trương Định

Từ nguồn tin báo của người dân về tình trạng chặt phá cây rừng trái phép xảy ra khu vực rừng thuộc địa phận huyện Vân Canh (Bình Định), ngày 19/3, theo người chỉ dẫn, PV Tiền Phong đã tiếp cận được hiện trường.

Tại đây, qua ghi nhận nhiều cây gỗ vừa bị cưa hạ, dấu cưa còn rất mới; thân cây được cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn và tấm ván gỗ, một số đã được vận chuyển đi, số còn lại vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường.

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 1

Biển cấm chặt phá rừng, đốt rừng... đặt ngay trước con đường dẫn vào khu vực người dân phản ánh. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 2

Tiến sâu vào khu vực nêu trên, PV ghi nhận nhiều cây gỗ lớn bị cưa nằm ngổn ngang, xung quanh có nhiều cành lá còn tươi. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 3

Theo quan sát, các đối tượng “lựa” những cây gỗ lớn, thẳng để cưa hạ, vị trí nằm rải rác trong khu vực rừng. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 4

Nhiều cây có đường kính gốc ước chừng khoảng 30 cm, có cây lên đến 100 cm bị cưa hạ. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 5

Cây gỗ bị cưa hạ dấu còn rất mới, thân cây được cưa xẻ ngay tại chỗ thành từng đoạn và tấm ván gỗ. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 6

Dăm gỗ nằm vương vãi khắp nơi. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 7

Gốc cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 8

Qua ghi nhận của PV, có khoảng gần chục cây bị cưa hạ, xẻ lấy gỗ. Tuy nhiên, theo người dân cho biết, cũng còn một số cây khác bị cưa hạ tương tự. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 9
Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 10

Những tấm ván gỗ còn bỏ sót lại hiện trường. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 11
Hiện trường các đối tượng chặt phá rừng để lại. Ảnh: Trương Định
Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 12
Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 13
Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 14

Một gốc cây gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 15

Tấm gỗ bỏ sót trên đường đi. Ảnh: Trương Định

Cận cảnh hiện trường loạt cây gỗ đường kính lớn bị cưa xẻ nằm ngổn ngang ở Vân Canh ảnh 16

Các lán trại được dựng bên đường. Ảnh: Trương Định

Trao đổi với PV, một cán bộ Kiểm lâm địa bàn túc trực tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Làng Cam thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh (Bình Định) cho hay, mới đây trạm đã đi kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 4 gốc cây gỗ bị chặt phá tại tiểu khu 36. Tuy nhiên, đến hiện tại chưa phát hiện được đối tượng.

Cũng theo một số người làm công tác bảo vệ rừng tại trạm, lâu nay, anh em bắt quả tang một số đối tượng chặt phá rừng. Tuy nhiên đã xảy ra tình trạng bị một số đối tượng kéo đến trạm dọa nạt, đập phá.

Tin liên quan