Có 22 kết quả :

3 đối tượng hủy hoại rừng bị bắt

Đắk Nông: Phá rừng làm nương rẫy, 3 thanh niên bị khởi tố

TPO - Ngày 2/5, nguồn tin từ Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Y Song (SN 1974); Y Srơih (SN 1979) và Y Srắk (SN 1988, cùng thường trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.
Hiện trường vụ hủy hoại rừng

Khởi tố nhóm đối tượng phá rừng khu vực giáp ranh Đắk Lắk – Khánh Hòa

TPO - Ngày 24/12, Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 9 người trong vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Riêng Nguyễn Phước Trường (50 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) bị ốm nên sau khi khởi tố, cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị.
Rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá tại Ea Súp

Phá rừng diễn ra vào ban đêm, khó phát hiện

TPO - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng tại địa bàn huyện biên giới Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk), tuy nhiên, theo đơn vị chủ rừng, phá rừng diễn ra vào ban đêm, lực lượng mỏng, đi lại khó khăn, nên khó phát hiện, ngăn chặn.
Một trong những rừng cao su của Binh đoàn 15.

Truy tố hai cựu sỹ quan quân đội phá hàng trăm ha rừng

TPO - Chiều 14/7, đại tá Lý Hành Yên-Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa ký Quyết định gửi Viện Kiểm sát Quân khu V đề nghị truy tố Trần Văn Khanh (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Công ty Bình Dương) cùng trợ lý Dương Công Tư (sinh năm 1979) vì tội “Hủy hoại rừng”.
Phương Văn Thời tại cơ quan điều tra.

Khởi tố đối tượng lấn chiếm, hủy hoại rừng

TPO - Ngày 29/1, Cơ quan CSĐT huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương Văn Thời (SN1965), và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với Điểu Hóa cùng ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức về tội hủy hoại rừng.