Đắk Lắk: Truy bắt nhóm lâm tặc triệt hạ rừng nguyên sinh

Hiện trường vụ hủy hoại rừng
Hiện trường vụ hủy hoại rừng
TPO - Ngày 17/6, một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, đang chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng nguyên sinh xảy ra tại địa bàn xã Hòa Lễ.

Trước đó, khuya 12/6, các tổ trinh sát Công an huyện Krông Bông bất ngờ ập vào tiểu khu 1174 (địa bàn xã Hòa Lễ) vây bắt 3 đối tượng đang dùng cưa máy triệt hạ cây rừng nguyên sinh, gồm: Trần Minh Phúc (31 tuổi, trú thôn 6, xã Hoà Lễ); Y Tứ Niê (19 tuổi) và Y Phan Niê (18 tuổi, đều trú tại buôn Chàm B, xã Cư Drăm). Một số đối tượng khác đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng.

Đắk Lắk: Truy bắt nhóm lâm tặc triệt hạ rừng nguyên sinh ảnh 1

Ba người bị bắt giữ ngay tại hiện trường

Qua kiểm đếm sơ bộ, Công an thu giữ được hàng trăm hộp gỗ xẻ vuông ở các nhóm IV đến nhóm VII, chủ yếu là gỗ dổi, bạch tùng, xương cá... cùng các vật dụng dùng để hủy hoại rừng, như: cưa lốc, 2 xe máy cày độ chế...

Bước đầu 3 đối tượng trên khai, nhóm phá rừng có khoảng 10 người (tuổi từ 18 đến gần 50 tuổi), trú tại một số xã của huyện Krông Bông.  

Công an đã tạm giữ Lê Ngọc Phúc (47 tuổi, trú ở buôn Ngô A, xã Hoà Phong), được xem là người cầm đầu vụ hủy hoại rừng nói trên để mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt những đối tượng bỏ trốn.

MỚI - NÓNG