TPO - Trước tình trạng nở rộ việc mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép tại khu Trại Phong (xã Minh Phú) UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự khởi tố vụ án, bị can theo quy định.
TPO - Ngày 1/12, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho hay, đang tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh liên quan việc mất rừng xảy ra tại xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cùng với ba người khác vì vi phạm quy định về quản lý đất đai.
TPO - Hạt Kiểm lâm huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên liên quan đến hành vi phá rừng trái pháp luật.
TPO - Với hành vi khai thác đá trái phép trên khu vực đất rừng phòng hộ, Công ty Cổ phần khai khoáng phát triển Rạng Đông (gọi tắt là Công ty Rạng Đông) bị UBND tỉnh Bình Phước xử phạt hơn 154 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
TPO - Để “lâm tặc” ngang nhiên khai thác gỗ trên địa phận mình quản lý, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng số 6 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã bị đình chỉ công tác.
TPO - Ông Trần Quốc Biểu, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) đã có cuộc trao đổi với PV Tiền Phong quanh sự việc cơ quan chức năng cho rằng vợ ông là bà Trương Thị Lệ Thâm có hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ, xây dựng công trình trái phép.
TPO - Hà Nội yêu cầu các huyện lập danh mục dự án phải thu hồi báo cáo thành phố định kỳ tháng 5 và tháng 9 hằng năm thay vì chỉ báo cáo vào tháng 9 hằng năm trước đây.
TPO - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang nhóm khai thác thiếc lậu trong rừng phòng hộ ở vùng sâu huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Trong đó có hầm ăn sâu trong núi đến hàng trăm mét.
TP - Dọc hai bên đường mòn nhỏ trên triền đồi, các vạt rừng bị đốn ngã ngổn ngang. Cây lớn bị xẻ thịt, cây nhỏ nằm la liệt. Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy cả chục héc ta rừng phòng hộ tự nhiên đầu nguồn thuộc xã Đakrông của huyện rẻo cao Đakrông (Quảng Trị) đã bị phá trắng.
TPO - Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm cây thông gần 30 năm tuổi trong khu vực rừng phòng hộ ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã bị chặt phá ngổn ngang.
TP - Trước hiện trạng khai thác trái phép cát nền nằm trong khu vực rừng phòng hộ ven biển ở địa phương, UBND 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND các xã trên địa bàn yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Song, thực tế vẫn diễn ra ồ ạt, ngang nhiên như chốn... không người.
TPO - Ngày 30/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) vừa yêu cầu Sở TN&MT Ninh Bình xác minh phản ánh hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Duyên Hà xâm lấn diện tích rừng phòng hộ.
TPO - Ông Thái Thượng Hải, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Chư Sê và ông Phạm Hữu Viên, Chủ tịch xã H’Bông (huyện Chư Sê, Gia Lai) cùng nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì để 34ha rừng phòng hộ bị phá.
TPO - "Nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật", Tổng cục Lâm nghiệp yêu cầu.
TPO - Ngày 18/9, UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch lấn chiếm đất xây dựng nhà máy điện mặt trời tại xã Mỹ An.
TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ảnh “Lâm tặc ngang nhiên xẻ thịt rừng phòng hộ ở Quảng Ngãi”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn (số 4685/UBND-NNTN) về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về phá rừng phòng hộ ở thị xã Đức Phổ.
TPO - Thời gian qua, người dân xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định) phản ánh việc thi công Nhà máy điện năng lượng mặt trời Phù Mỹ 3 đã chặt phá hàng nghìn cây dương tại rừng phòng hộ ven biển các thôn Xuân Bình, Xuân Phương bên ngoài khu vực cắm mốc dự án.
TPO - Một diện tích lớn cây dầu rái cổ thụ nhiều năm tuổi tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319, thuộc rừng phòng hộ ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang bị lâm tặc ngang nhiên đốn hạ không thương tiếc. Nơi khai thác gỗ trái phép chỉ cách Cụm Kiểm lâm địa bàn liên xã chừng 2,5km.
TPO - Nghị quyết quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 có sai sót. Nhiệm kỳ này, tỉnh Gia Lai xin “sửa sai”, bằng cách chi ra 6 tỷ đồng để điều chỉnh lại.
TPO - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, truy quét hàng chục đối tượng người ngoại tỉnh xâm nhập, dựng lán để đào xới, khai thác vàng trái phép giữa vùng lõi rừng phòng hộ tại huyện Nam Đông, TT-Huế.
TPO - Nhóm người liên quan đến vụ “xẻ thịt” thông ba lá ở rừng phòng hộ thuộc địa bàn huyện lạc Dương vừa bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng.
TPO - Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường nhiều cây cối bị cưa đổ, lấp dưới đất đá, hai bên đường, những trụ điện được đơn vị thi công dựng lên, sẵn sàng phục vụ thi công hạng mục hầm dẫn nước phục vụ dự án thủy điện
TPO - Mặc dù chưa được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng Công ty cổ phần xây lắp điện Đức Bảo - Kon Tum vẫn cho xe cơ giới “xẻ thịt” lấn chiếm hàng nghìn m2 rừng phòng hộ để làm đường thi công thủy điện Nước Long ở xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
TPO - Trong lúc đi tuần tra, kiểm tra diện tích rừng ngập mặn Bàu Cá Cái (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn), lực lượng chức năng phát hiện nhiều hộ dân tự ý lấn chiếm rừng thuộc diện tích quản lý bảo vệ để múc đất, đào ao, nuôi trồng thủy sản, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc và sinh trưởng cây trồng rừng ngập mặn.
TPO - Ngày 16/4, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản giao công an tỉnh điều tra thông tin “những đoàn xe chạy xuyên đêm chở gỗ về một xưởng gỗ lớn tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông”.