Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều cây trong khu vực rừng phòng hộ bị thui đen nham nhở sau buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức.

Khu vực rừng thuộc thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) sau buổi diễn tập PCCC rừng.

Theo tìm hiểu, sáng 26/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia PCCC rừng và diễn tập chữa cháy rừng năm 2023.

Buổi diễn tập có sự tham gia của lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, UBND xã Bình Sa và UBND huyện Thăng Bình…

Cuộc diễn tập PCCC được tổ chức tại khu vực thuộc rừng phòng hộ dự án PACSA (do Nhật Bản tài trợ; thuộc thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 1

Hình ảnh buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực rừng thuộc thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình. Ảnh H.P.P

Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 2Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 3Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 4

Hình ảnh sau buổi diễn tập PCCC.

Điều đáng nói, sau buổi diễn tập, hàng chục cây keo lưỡi liềm trong rừng phòng hộ dự án PACSA bị cháy thân, lá.

Ghi nhận ngày 27/6, khu vực rừng nơi vừa diễn ra buổi diễn tập PCCC rừng được khoanh dây, rào chắn. Bên trong khu vực này, hàng chục cây keo lưỡi liềm có đường kính khoảng 5-10cm bị cưa hạ, tạo lớp thực bì, thân cây nằm la liệt. Nhiều cây bị thui đen sau buổi diễn tập.

Một người dân địa phương cho hay, trước khi buổi diễn tập diễn ra họ nghe tiếng cưa phát ra từ khu vực được khoanh vùng diễn tập PCCC rừng nên báo công an xã. Sau buổi diễn tập, người dân thấy khoảnh rừng bị cháy đen nham nhở.

Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 5Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 6

Khu vực rừng nơi vừa diễn ra buổi diễn tập PCCC rừng được khoanh dây, rào chắn

Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 7Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 8Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 9

Những gốc cây bị chặt hạ nằm trong khu vực diễn tập

Chủ tịch UBND xã Bình Sa Châu Quang Anh, cho hay: Thời gian qua, địa phương thường xảy ra cháy rừng. Trước tình hình này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với UBND huyện Thăng Bình tổ chức diễn tập PCCC rừng.

Theo ông Anh, buổi diễn tập diễn ra thành công. Khu vực được chọn để tổ chức diễn tập ít cây. Còn hiện trường những gốc cây bị cưa đó là những cây khô, cây đã bị chết được tận dụng làm thực bì, tạo hiện trường diễn tập.

Liên quan việc này, đại diện Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị phối hợp tổ chức buổi diễn tập PCCC rừng vào sáng 26/6.

Ông Hà Phước Phú, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam) cho rằng, mọi năm địa điểm diễn tập PCCC rừng tại các vùng đồi núi. Tuy nhiên năm nay khu vực vùng Đông của tỉnh thường xuyên xảy ra các vụ cháy rừng nên địa điểm diễn tập được chọn là khu vực rừng thuộc thôn Bình Trúc, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình.

“Khu vực này cây thưa thớt. Muốn tạo diễn tập PCCC cho sát thực tế nên lực lượng đã gom những cây ngã đổ và lá của rừng keo bị ngã đổ mấy năm trước bỏ vào chỗ trống đốt, tạo hiện trường theo các cấp độ, để lực lượng cấp thôn, xã, huyện chữa cháy. Mức độ cháy cao hơn thì lực lượng PCCC tỉnh tham gia phun nước dập lửa”, ông Phú lý giải.

Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 10Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 11Đốt cây trong rừng phòng hộ để diễn tập chữa cháy, kiểm lâm Quảng Nam nói gì? ảnh 12

Diện tích rừng được khoanh vùng để tổ chức diễn tập là 500 m2, thuộc khu vực rừng trồng thôn Bình Túc, xã Bình Sa.

Trả lời Tiền Phong về lựa chọn tổ chức diễn tập giữa thời điểm nắng nóng, ông Phú cho biết theo dự kiến diễn tập được tổ chức vào tháng 4 tuy nhiên do có nhiều việc chưa triển khai kịp.

Về đánh giá mức độ thiệt hại sau diễn tập, ông Phú cho rằng có một số cây bị ảnh hưởng nhưng không nhiều, và đã có dự lường.

“Diễn tập có tác động, có thiệt hại, nhưng đạt được mục đích cảnh tỉnh cho người dân và quy chế trong rà soát quy trình chỉ huy PCCC, huy động lực lượng và phương tiện để người dân cảnh tỉnh ra”, ông Phú nói.

MỚI - NÓNG