TPO - Chớm hè, cây gạo cổ thụ trước sân chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại nở hoa rực rỡ, tạo vẻ đẹp linh thiêng trong không gian ngôi cổ tự nghìn năm tuổi.
TPO - Trong phương án thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, chủ đầu tư đều phải đề xuất trồng bổ sung, thay thế số lượng bằng hoặc lớn hơn số lượng cây đã bị di dời hoặc đốn hạ.
Ông Vũ Văn Điệp - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP (Sở Xây dựng TP.HCM) xác nhận việc đốn hạ cổ thụ là do cây này bị mục gốc, nguy cơ đổ ngã gây nguy hiểm.
TPO - Triển lãm và Hội thi Sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm nay được tổ chức tại TP. Quy Nhơn, Bình Định trong 10 ngày từ 19 - 28/8, thu hút nhiều đơn vị, tổ chức hội, CLB, trung tâm, nhà vườn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
TPO - Công ty CP cấp nước Đắk Lắk đã xới tung vỉa hè, đào sát gốc, chặt rễ hàng cây sao 30 năm tuổi trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột để làm đường ống cấp nước.
TPO - Năm cây thị có tuổi đời gần 700 tuổi cao hàng chục mét, tỏa bóng mát một vùng rộng lớn, từng là nơi trú ẩn của bộ đội trong thời chiến tranh. Hiện, năm cây thị đã được công nhận là Cây di sản vào năm 2011.
Những ngày qua dư luận đang xôn xao, lo lắng trước thông tin Trường THPT Marie Curie vừa đề nghị đốn hạ 12 cây sọ khỉ cổ thụ trên 100 tuổi bên trong khuôn viên trường.
TPO - Vào những ngày tháng 3 này, trước sân chùa Thầy (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cây gạo cổ thụ lại nở rực hoa, nhuộm đỏ cả một khoảng trời khiến cho không khí nơi đây vốn linh thiêng lại thêm phần thơ mộng.
TPO - Tồn tại qua hàng trăm năm, cây sui Diên Tràng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) không chỉ độc đáo bởi kích thước khổng lồ, mà còn gắn với những ngày hoạt động cách mạng sôi nổi của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931).
TPO - Cây lộc vừng cổ thụ ở cuối bản Tỉn Pù, xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An được một đại gia trả giá nửa tỷ đồng nhưng dân bản vẫn không bán. Họ chỉ đồng ý ‘đổi’ cây với điều kiện người mua phải mở rộng con đường dài 1km.
TPO - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, dọc tuyến đường quốc lộ 6, đoạn qua huyện Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) những ngày này lại nhộn nhịp, tấp nập bởi dòng xe qua lại, kẻ mua người bán đào vùng cao trong những ngày giáp Tết Quý Mão.
TPO - Hàng trăm năm qua, cây thị của một dòng họ ở Nghệ An dù rỗng ruột vẫn xanh tươi, sừng sững. ‘Cụ’ thị này cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là "Bách niên cổ mộc".
TPO - Tại đền Vạn Lộc (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) có một cây bàng hàng trăm năm tuổi rỗng ruột nhưng vẫn sống xanh tươi, kiên cường trong nắng gió.
TPO - Cây long não 100 tuổi trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) ngay trước Gác Trịnh bị héo lá và chết dần từ ngọn. Trung tâm Công viên Cây xanh Huế đã dùng nhiều biện pháp cứu chữa nhưng bất thành, nên cuối cùng đành phải đốn hạ trong sự tiếc nuối của nhiều người dân Huế.
TPO - Cây đa cổ thụ tại cổng làng Trung Nha (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) vừa bị gãy cành có yếu tố tâm linh nên việc cắt tỉa, chăm sóc cây đa sẽ được tiến hành thận trọng.
TPO - Lần đầu tiên, Trung tâm Công viên Cây xanh Huế tổ chức di dời cây xanh cổ thụ đường phố hơn 100 tuổi sang nơi mới giữa mùa hè nắng nóng, nhằm phòng tránh cây bị ngã đổ gây tai nạn cho người đi đường.
TPO - Do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều đập tràn ở miền núi tỉnh Quảng Trị nước đang dâng cao, gây chia cắt; trong khi tại đồng bằng, một số cây xanh bị gãy đổ gây hư hại tài sản của người dân.
TPO - Khi hoa đào Đà Lạt kết thúc thì hoa phượng tím cũng vừa kịp nhuộm sắc tím tại mọi góc phố, nẻo đường. Và từ đó, lại có thêm góc "sống ảo" cực chill cho giới trẻ mỗi khi đến du lịch tại thành phố mù sương này.
TPO - Cây đa cổ thụ hơn 200 năm tuổi trên đường Nguyễn Văn Linh đi qua tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị bật gốc, ngã đổ buổi sáng 21/9 làm một người phụ nữ đi đường tử vong, đã được di dời trồng lại ở núi Thiên Bút.
TPO - Cây đa cổ thụ có đường kính khoảng 4 mét, cao hơn 20 mét, tán rộng 30 mét tại đường Nguyễn Văn Linh đi qua tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi bất ngờ bị bật gốc, đè chết một phụ nữ đi đường.
TPO - Rừng dổi cổ thụ trăm tuổi tại Tiểu khu 224 thuộc địa bàn huyện Lâm Hà, Lâm Đồng bị nhóm đối tượng cưa hạ ngổn ngang, xẻ ván tại chỗ. Công an huyện vừa khởi tố 14 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra.
TPO - Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng và đang truy bắt một số trường hợp khác có liên quan đến vụ phá rừng bạch tùng hàng trăm năm tuổi tại lô b2, khoảnh 2, tiểu khu (TK) 249, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn.
TPO - Các cơ quan chức năng đã khoanh vùng được 6 nghi can khai thác trái phép rừng bạch tùng cổ thụ tại tiểu khu (TK) 249 và đang điều tra làm rõ hành vi “mua” gỗ lậu (bị cưa trộm từ TK 249) của Tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng.
TPO - Sau khi phát hiện mười mấy cây bạch tùng và cây de cổ thụ trong rừng nguyên sinh bị cưa hạ, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà (Lâm Đồng) đã điều tra phát hiện 23 phách gỗ bạch tùng với khối lượng 1,555 m3 trong vườn nhà của Tổ trưởng Tổ quản lý bảo vệ rừng.
TPO - Hàng trăm cây rừng, chủ yếu là thông ba lá thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tại Tiểu khu (TK) 132 thuộc xã Đạ Sar (Lạc Dương, Lâm Đồng), bị lâm tặc cưa hạ, ngã đổ hàng loạt…