Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết

TPO - Ngày 30 Tết tại Đắk Lắk, đào, mai… ngập tràn đường phố. Nhiều người có thu nhập hàng triệu đồng/ngày nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 1
Ngày 30 Tết, dọc theo các tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Đình Chiểu, Lý Nam Đế, Trần Hưng Đạo và khu vực Quảng trường 10-3 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)... hàng trăm lượt người đến để chọn cho mình những cây hoa ưng ý về chưng Tết.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 2
Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng chục người sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng trong việc bưng bê hoa, nhận chở, ship đến tận nhà. Tùy vào điều kiện, họ có thể dùng xe máy, ôtô tải, xe kéo để chở hoa cho khách.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 3
Tuy kiếm được “bạc triệu” mỗi ngày nhưng công sức người lao động bỏ ra cũng không hề ít và chứa đựng nhiều rủi ro. Những cây đào, mai, quất cổ thụ phải huy động nhiều người cùng vận chuyển, thế nên những họ thường tụ tập thành tốp để có thể hỗ trợ nhau.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 4
Thêm vào đó, những ngày gần đây thời tiết ở Đắk Lắk gió thổi mạnh khiến những người xe ôm vận chuyển cây cảnh khó khăn hơn trong việc di chuyển.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 5
"Trước khi làm nghề này, tôi đang chạy xe ôm thu nhập mỗi ngày khoảng 100 -200 ngàn đồng, có ngày không có khách. Từ ngày 15 tháng chạp đến nay, tôi chuyển sang làm nghề vận chuyển hoa, cây cảnh Tết cho nhà vườn, khách mua. Nhờ đó, tôi kiếm được gần 1 triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, nghề này không thể hấp tấp và nôn nóng được, một phút chủ quan là bao nhiêu công sức bỏ ra coi như bằng không. Vận chuyển không cẩn thận rất dễ va đập dẫn đến gãy cành, gãy nụ, gặp chủ vườn nào quen họ còn thông cảm, còn không phải đền”, anh Nguyễn Thế Mạnh (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) chia sẻ.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 6
“Có nhiều hôm mải giao cây cho khách về muộn quá nên bỏ luôn cả bữa tối, vất vả nhưng tiền công nhận được cũng xứng đáng với mồ hôi, công sức mình đổ ra”, anh Nguyễn Phiên (huyện Cư M’gar) cho biết.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 7
Theo anh Quý (TP.Buôn Ma Thuột), các chậu cúc, mai ở đây rất lớn nên khách thường thuê xe chở về tận nhà. Mỗi lần chở có giá từ 50 ngàn đến vài trăm ngàn đồng tùy khoảng cách gần xa và số lượng hàng phải chở. Ai chịu khó, một mùa Tết có thể kiếm được khoảng 6 -10 triệu đồng.
Kiếm tiền triệu nhờ nghề vận chuyển hoa, cây cảnh ngày 30 Tết ảnh 8

Để vận chuyển các cây Mai, đào cổ thụ, khách hàng phải gọi xe cẩu, giá dao động từ 500 ngàn - 1 triệu đồng/chuyến trong nội thành Buôn Ma Thuột. Nếu đi các huyện khác thì tùy vào quãng đường mà giá có thể tăng hơn.

Tin liên quan