TPO - Từ đầu thập niên 1990 đến nay, cùng với các hình thức lễ bái khác, dâng sao giải hạn phát triển tương đối rầm rộ, từ đô thị lan về nông thôn và chủ yếu ở các chùa. Chuyên gia văn hóa khẳng định dâng sao giải hạn có thể tạo ra hiệu ứng tâm lý cho người làm lễ, giúp họ thấy thoải mái, yên tâm phần nào. Nhiều người tin vào sao tốt, sao xấu một cách thụ động, thực hành nghi lễ theo tâm lý đám đông, dẫn đến tình trạng mê tín dị đoan gia tăng.
TPO - Ngày 11/2, Lễ hội Miếu bà xóm Chài (phường Hưng Phú, Cái Răng, TP. Cần Thơ) khai mạc, thu hút hàng nghìn người tham gia. Đây là lễ hội truyền thống có từ xa xưa của dân chài lưới với mong muốn cầu an cho quốc thái, dân an, làm ăn may mắn trong năm mới, lễ hội mang đậm nét văn hóa miền Tây sông nước.
TPO - “Xin vía” – câu cửa miệng của giới trẻ mỗi khi cầu mong may mắn trở thành tâm điểm trong những ngày đầu năm. Giữa không gian linh thiêng của Phủ Tây Hồ, dòng người tấp nập không chỉ đến để thắp hương, cầu lộc mà còn để bắt kịp một xu hướng mới. Liệu đi lễ chùa đầu năm có còn mang ý nghĩa tâm linh hay đang dần trở thành một trào lưu theo xu hướng?
TPO - Trời Đà Nẵng nắng đẹp, dòng người từ khắp nơi đổ về chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) đi lễ đầu năm. Đoạn đường gần tới chùa tấp nập, xe cộ phải nhích từng chút một.
TPO - Ngày 29/1 (tức Mùng 1 Tết Ất Tỵ), hàng nghìn người dân và du khách thập phương về Đền Ông Hoàng Mười (Nghệ An) để dâng hương, dâng lễ cầu an, phúc lộc.
TPO - Tối 14 tháng Giêng (ngày 23/2) hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh (tổ đình Phúc Khánh, Đống Đa, Hà Nội) để tham dự lễ cầu an hay trước đây gọi là lễ dâng sao giải hạn. Thời tiết Hà Nội chìm trong mưa mù không ảnh hưởng đến số lượng người đổ về chùa Phúc Khánh.
TPO - Năm nay, khóa lễ tại chùa Phúc Khánh được chia làm nhiều ngày nên tình trạng đông đúc, chen lấn tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa không còn.
TPO - Lễ hội được thực hiện theo nghi thức Tiểu cung đình triều Nguyễn với nhiều nghi lễ nhằm cầu cho nhân dân, cho đất nước một năm an bình, an khang, thịnh vượng, phát triển bền vững, phồn thịnh.
TPO - Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng có những lời khai thị đầu năm trong buổi pháp thoại tại chùa Huê Nghiêm (TP.HCM) sáng mùng 3 Tết. Người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cắt nghĩa lời đức Phật dạy con người phải có trí tuệ, tâm thanh tịnh để mọi điều trong cuộc sống được bình an, tốt đẹp.
TPO - Rằm tháng Giêng năm nay là thời điểm phượng vàng nhuận sắc nhất, bung hoa rực rỡ ở Lâm Đồng. Loài hoa quý hiếm này khiến những người đi lễ chùa, cầu an đầu năm ngỡ ngàng, thích thú.
TPO - Tối 2/2 (tức 12 tháng Giêng) tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023. Hàng trăm người dân ngồi chật kín khuôn viên chùa Phúc Khánh chờ sư thầy làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.
TPO - Chùa Cổ Am (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu) là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất tỉnh Nghệ An, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về dâng hương cầu an, vãn cảnh dịp đầu năm.
TPO - Clip sư thầy cầm chổi đuổi bắt kẻ trộm tiền công đức ở chùa Vạn Phước (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tháng 11/2018 đã bị TikToker gán ghép thành sư thầy cầm chổi đuổi người đến cầu an, cầu tài.
TPO - Ngay từ sớm ngày mùng 1 Tết, thời tiết miền Bắc những ngày này khá lạnh, nhiều người dân và gia đình vẫn theo truyền thống đến các ngôi chùa cổ kính tại Hà Nội để cầu an, mong một năm mới thuận lợi, hanh thông.
TP - Giao thông thuận lợi, đời sống kinh tế - xã hội phát triển đã khiến tập tục của người miền núi thay đổi theo, trong đó có tục gọi vía. Thời gian gần đây, tục gọi vía còn gọi là cúng vía được khai thác cho mục đích du lịch cộng đồng.
TPO - Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 29/7 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
TPO - Tại lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, để đất nước có được như ngày hôm nay, biết bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức dựng xây, bảo vệ và bổn phận của các thế hệ nối tiếp là phải nhớ ơn, gìn giữ, dựng xây và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
TPO - Phương Thúy (sinh năm 2000) hiện là sinh viên năm 4, trường Đại học Thăng Long. Cô rất vui khi có cuộc trò chuyện nho nhỏ với bạn đọc về Tết Nhâm Dần 2022.
TPO - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có ý kiến về việc tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động mừng xuân.
TP - Xung quanh các hiện tượng mê tín dị đoan “có tổ chức” diễn ra gần đây, đã có nhiều ý kiến trái chiều về “con đường tu tập” với những thực hành tâm linh như: chăm lên chùa xin Phật, cúng vong, trục vong... để giải nghiệp báo. Chúng tôi xin trích đăng kiến giải dưới góc nhìn Phật giáo của Hòa thượng Viên Minh (trụ trì chùa Bửu Long) về những “niềm tin” này.
TP - Đóng cửa chùa, di tích, đồng thời chuyển sang hình thức trực tuyến làm lễ cầu an đầu xuân; dịch bệnh buộc người dân vui vẻ chấp nhận sự chuyển đổi thực hành nghi lễ tâm linh truyền thống.
TPO - Mới đây thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc đã tổ chức màn múa 'Rồng phun lửa' ở Đồng Lương để xua tan tai họa và đem lại may mắn nhân dịp Tết Nguyên đán.
TP - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu tinh thần thực hiện lễ cầu an theo hướng trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan.
TPO - Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu năm nay, có rất đông người dân tìm tới chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM) để cầu nguyện cho một năm an lành, hạnh phúc.
TPO - Ngày 14 tháng Giêng âm lịch, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh, hàng nghìn người tập trung dưới lòng đường để dự lễ cầu an nhân dịp đầu năm mới.