Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an

TPO - Lễ hội được thực hiện theo nghi thức Tiểu cung đình triều Nguyễn với nhiều nghi lễ nhằm cầu cho nhân dân, cho đất nước một năm an bình, an khang, thịnh vượng, phát triển bền vững, phồn thịnh.
Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 1

Ngày 16/2 (nhằm mùng 7 Tết Giáp Thìn), tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Lê Văn Duyệt, ban tổ chức các ngày lễ lớn của quận Bình Thạnh, TPHCM tổ chức Lễ hội Khai hạ - Cầu an năm 2024. Đây là lễ hội truyền thống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Quốc Thanh

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 2
Lễ hội Khai hạ - Cầu an được thực hiện theo nghi thức Tiểu cung đình triều Nguyễn với nhiều nghi lễ gồm Lễ hạ nêu, lễ khai hạ đầu năm, khai bút, khai ấn. Lễ hội diễn ra nhằm cầu cho nhân dân, cho đất nước một năm an bình, an khang, thịnh vượng, phát triển bền vững, phồn thịnh.
Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 3

Ban quý tế mời trầu quan khách, đại biểu dự lễ.

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 4

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải (thứ hai từ phải qua) cùng các lãnh đạo thành phố, quận Bình Thạnh và các sở, ban ngành dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân.

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 5

Người dân thành kính dâng hương tại không gian thờ cúng bên trong Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 6

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức khai ấn đầu năm Giáp Thìn.

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 7

Hoạt động truyền thống cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng, đầy đủ phúc lộc.

Đặc sắc lễ Khai hạ - Cầu an ảnh 8

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội Khai ấn - Cầu an, ban tổ chức cũng thực hiện lễ hạ nêu. Từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cây nêu được dựng lên cùng với lễ thượng kỳ. Ảnh: Quốc Thanh

Tin liên quan