Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng

TPO - Trong ngày khai mạc Lễ hội Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024, lượng người đổ về di tích rất đông, các lối ra vào đều chật cứng.
Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 1

Tối 16/2 (tức mùng 6 Tết), rất đông người dân, du khách đổ về Khu di tích Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội) để trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Dòng người chen chân, xô đẩy để được vào Lễ khai mạc của Lễ hội Đền Hai Bà Trưng.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 2

Ngay từ sớm, rất đông người dân của huyện Mê Linh và du khách thập phương đã tới đền Hai Bà Trưng (xã Hạ Lôi) để trẩy hội.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 3

Dòng người từ khắp nơi đổ về Khu di tích Đền Hai Bà Trưng.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 4

Điểm nhấn thu hút đông du khách đến với lễ hội năm nay chính là chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc theo công nghệ hiện đại với chủ để "Âm vang Mê Linh".

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 5

Nhiều du khách không thể vào trong nên đành lựa chọn xem chương trình khai mạc trực tiếp trên thiết bị cá nhân.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 6

Công tác an ninh đã được huyện Mê Linh chuẩn bị kỹ lưỡng từ các vòng để tránh việc ùn tắc và đảm bảo cho người dân và khách thập phương dự tới dự lễ. Tuy nhiên lượng người quá đông khiến nhiều vòng bị quá tải.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 7

"Năm nay lễ hội của địa phương tổ chức hoành tráng nhưng vì sự kiện đông quá, tôi và người nhà không thể vào mà chỉ có thể đứng ngoài nên có chút tiếc nuối vì không được tận mắt xem lễ khai mạc", Bà Lan (xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh) chia sẻ.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 8

Vì quá đông, nhiều gia đình lựa chọn đứng bên ngoài để tránh chen lấn, xô đẩy.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 9

Lễ hội Đền thờ Hai Bà Trưng là hoạt động văn hóa tâm linh nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của hai vị Anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị, cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40-43 sau Công nguyên.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 10

Đền thờ Hai Bà Trưng đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt năm 2013, hiện công tác tổ chức, quản lý lễ hội được địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn, văn minh.

Biển người chen chân trong Lễ khai hội Đền Hai Bà Trưng ảnh 11

Được biết, lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2024 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tin liên quan