TPO - Theo phương án, tại huyện Thạch Thất có 6 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Sau khi sắp xếp, huyện sẽ còn 20 đơn vị hành chính, giảm 3 xã so với hiện nay.
TPO - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các địa phương quan tâm, đặc biệt về vấn đề cán bộ dôi dư, chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp.
TPO - Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ sáp nhập huyện Núi Thành với thành phố Tam Kỳ để phát triển thành đô thị loại I. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã lên kế hoạch để sắp xếp lại tổ chức bộ máy cán bộ.
TPO - Theo lộ trình, việc sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2025 phải được hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Việc áp dụng “yếu tố đặc thù” đối với cấp xã sau khi sắp xếp chưa bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số vừa được đề xuất.
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, sau khi thực hiện việc sắp xếp, toàn thành phố dự kiến sẽ có 509 đơn vị hành chính cấp xã, phường, giảm 70 đơn vị so với trước.
TPO - “Để thực hiện tốt công tác cán bộ, chúng tôi đã có thêm chính sách hỗ trợ, khi họ nghỉ sẽ nhận được một khoản hỗ trợ thỏa đáng, như thế người ta cũng vui vẻ và đi tìm việc khác”, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy chia sẻ.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi tổng rà soát, cả nước có 58 tỉnh sắp xếp 33 huyện, 1.327 đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện từ nay đến tháng 10/2024 kết thúc để tổ chức đại hội cơ sở. Đến nay, Bộ Nội vụ đã nhận được phương án sắp xếp của 48 địa phương.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo tổng thể nguồn lực cải cách tiền lương giai đoạn 2024 – 2026, dự báo đến năm 2030, trong đó đặc biệt quan tâm đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở, cán bộ phường, thị trấn, thôn bản.
TPO - Chiều 12/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
TPO - Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.
TPO - Dự kiến nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp đối với các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ là 9.732 tỷ đồng.
TPO - Phương án tối ưu được Bộ Nội vụ đề xuất là cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1,8 triệu đồng, bằng 1 tháng lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023.
TPO - Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế cho thấy, có một số bộ, ngành, địa phương tinh giản biên chế chưa đúng đối tượng.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa gửi báo cáo Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực Nội vụ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
TPO - Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu, có cơ chế cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sử dụng một cách linh hoạt số cán bộ, công chức, viên chức dôi dư tại các đơn vị hành chính (ĐVHV) thực hiện sắp xếp.
TPO - Nghị quyết yêu cầu nghiên cứu, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật khác có liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính để tạo thuận lợi cho các địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí công tác cán bộ; có chính sách ưu đãi, khuyến khích phù hợp theo hướng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc ngay.
TPO - “Không cắt giảm ngay, đồng loạt các chính sách ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ đặc thù áp dụng đối với người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp đồng thời có lộ trình cắt giảm phù hợp để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức", Đoàn giám sát nêu.
TPO - Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, nhiều huyện đã giảm chi ngân sách hàng chục tỷ đồng, song những bất cập mà địa phương thường gặp phải là việc giải quyết cán bộ dôi dư, đời sống của người dân bị ảnh hưởng do thay đổi về địa chỉ, đơn vị hành chính…
TPO - Hiện có 45 tỉnh, thành trong diện thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đến thời điểm này đã có 42/45 tỉnh, thành gửi hồ sơ đề án chi tiết đến Bộ Nội vụ. Còn 3 tỉnh, thành chưa gửi hồ sơ đề án về Bộ Nội vụ để thẩm định là Cần Thơ, TP HCM và Kiên Giang.
TPO - “Ai cũng đều có chỗ đứng của mình dưới ánh nắng mặt trời. Tư duy “mất ghế” bây giờ đã cũ và cổ quá rồi, vì chúng ta không làm ở chỗ này thì sẽ làm ở chỗ khác. Còn lo ngại mất vị trí, người đang làm lãnh đạo, quản lý lại xuống chuyên viên cũng không có…”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trao đổi với Tiền phong về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Quảng Bình dôi dư tới 299 cán bộ, công chức sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương này đang giải quyết nhiều trường hợp "nghỉ hưu non" theo quy định.