Hà Nội:

Phương án sáp nhập 6 xã thành 3 xã tại huyện Thạch Thất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo phương án, tại huyện Thạch Thất có 6 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp. Sau khi sắp xếp, huyện sẽ còn 20 đơn vị hành chính, giảm 3 xã so với hiện nay. 

UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa công bố phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.

Theo UBND huyện Thạch Thất, hiện nay huyện có 23 đơn vị hành chính. Trong đó gồm 22 xã và 1 thị trấn. Trong giai đoạn 2023-2025, huyện có 6 đơn vị hành chính phải sắp xếp, gồm các xã: Dị Nậu, Canh Nậu, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Bằng, Bình Phú.

Cụ thể, theo phương án, sẽ sáp nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dị Nậu và xã Canh Nậu thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Lam Sơn. Xã Lam Sơn sẽ có diện tích tự nhiên 8,26 km2 (đạt 39,6% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 24.670 người (đạt 308% so với tiêu chuẩn).

Phương án sáp nhập 6 xã thành 3 xã tại huyện Thạch Thất ảnh 1

Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất thuộc diện phải sát nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023- 2025

Sáp nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chàng Sơn và xã Thạch Xá thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Thạch Xá. Sau sắp xếp, xã Thạch Xá có diện tích tự nhiên 6,14 km2 (đạt 29,2% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 19.526 người (đạt 244% so với tiêu chuẩn).

Sáp nhập diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hữu Bằng và xã Bình Phú thành đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Quang Trung. Sau sắp xếp, xã Quang Trung có diện tích tự nhiên 6,84 km2 (đạt 32,5% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số 31.271 người (đạt 390% so với tiêu chuẩn).

Cũng theo UBND huyện Thạch Thất, trên địa bàn huyện có xã Cẩm Yên thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính tuy nhiên địa phương không thực hiện sắp xếp do thuộc khu vực có yếu tố đặc thù. Cụ thể, địa giới hành chính xã Cẩm Yên đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Thạch Thất sẽ có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã và 1 thị trấn.

UBND huyện Thạch Thất cũng cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đời sống của người dân cũng sẽ bị ảnh hưởng do thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính. Cấu trúc văn hóa làng xã trước đây cũng sẽ thay đổi, ảnh hưởng nhất định đến đời sống nhân dân.

Ngoài ra, sẽ có một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động dôi dư. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ và phải mất thời gian để sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với số cán bộ này.

UBND huyện sẽ chỉ đạo chính quyền các xã mới chủ động triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến thân nhân hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh; không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giới tờ do thay đổi địa giới hành chính.

UBND huyện sẽ sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo quản lý, giữ nguyên các chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng các công việc một cách ổn định, không làm xáo trộn trên từng vị trí công việc theo quy định. Đồng thời, huyện phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

UBND huyện và các xã thuộc diện sắp xếp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

MỚI - NÓNG