TP - “Báo Tiền Phong có đăng bài về trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Trưa nay, tôi đã yêu cầu thư ký chụp nguyên bài gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Làm sao phải có hướng dẫn xử lý rõ ràng” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
TPO - Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị ở cấp xã mới để sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.
TPO - TP Huế đang khẩn trương rà soát, cấp mới gần 2.000 con dấu cho các đơn vị hành chính mới, sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.
TPO - 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực thuộc cấp huyện sẽ được "khóa sổ" vào chiều 30/6 và thực hiện tại 126 UBND cấp xã mới từ 1/7/2025.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai trước ngày 30/9/2025.
TPO - Hôm nay (17/6), Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cùng một số nội dung quan trọng khác. Phiên thảo luận sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
TPO - UBND tỉnh Gia Lai đề xuất hỗ trợ một lần với mức 23 triệu đồng/người cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai di chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới sau sắp xếp.
TPO - Sáng 16/6, với toàn bộ 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là một dấu ấn lịch sử, có ý nghĩa hết sức quan trọng, khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế.
TPO - Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) cùng nhiều dự án luật quan trọng khác sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định hôm nay.
TPO - Nghị định mới nhất của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định với xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp xã.
TPO - "Đất nước là quê hương, 63 tỉnh thành cũng là đất nước, là quê hương, mà 34 tỉnh thành cũng là đất nước của chúng ta, là quê hương của chúng ta. Do đó, phải đấu tranh, xóa bỏ mọi định kiến và phải vì sự phát triển chung", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nói.
TPO - Kết luận 167 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ ban hành các quyết định chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch UBND của các tỉnh, thành phố (mới) ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua phương án nhân sự (bảo đảm công bố, trao quyết định vào ngày 30/6).
TPO - “Các trường hợp “chỉ định nhân sự không phải là đại biểu HĐND” cần giới hạn rõ ràng, chỉ áp dụng một lần duy nhất, và có cơ chế giám sát chứ không để chung chung”, đại biểu Quốc hội nêu rõ.
TPO - Với vị trí trung gian, cấp huyện không chỉ đảm nhiệm vai trò điều phối, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của cấp xã mà còn tham mưu, phản ánh kịp thời thực tiễn từ cơ sở lên cấp tỉnh và Trung ương.
TPO - Việc chỉ định chỉ áp dụng từ nay đến khi tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; sau đó, việc bầu các chức danh của HĐND và UBND lại thực hiện bình thường.
TPO - Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cho biết, việc xác định cụ thể đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố sẽ do Quốc hội quy định trong các luật để phù hợp với tình hình thực tiễn theo từng thời kỳ.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chỉ định nhân sự giữ các chức danh trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của HĐND tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp.
TPO - "Những quyết định này mang ý nghĩa lịch sử và có tầm vóc chiến lược lớn, nhằm thiết kế cho tương lai và xây dựng mô hình không gian phát triển mới cho đất nước", Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.
TPO - Sáng 12/6, với 461/465 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 và có hiệu lực từ ngày hôm nay, 12/6. Như vậy, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.
TPO - "Cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ cải cách chính sách tiền lương sau sáp nhập, bởi khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý rộng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn đối với lực lượng cán bộ, công chức cấp xã", đại biểu Quốc hội đề nghị.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Chính trị, từ 1/7 cả hệ thống chính trị quyết tâm vận hành đơn vị hành chính mới với chính quyền 2 cấp. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các điều kiện.
TPO - Hôm nay (11/6), Quốc hội sẽ bắt đầu bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 9, kéo dài từ ngày 11 đến 27/6. Tại đợt 2 này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng, cấp bách.