Có 23 kết quả :

Một hoạt động ngoại khoá nhân văn

Một hoạt động ngoại khoá nhân văn

Mới đây, tập thể lớp 10 chuyên Địa - K115 Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội cùng cha mẹ học sinh đã có chuyến thăm và tặng quà đầy ý nghĩa tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội).
Chị Thảo hướng dẫn nhân viên nhận đơn đặt hàng online bằng ngôn ngữ kí hiệu Ảnh: Giang Thanh

Nhà hàng hạnh phúc của Thảo

TP - Ở nhà hàng đặc biệt này, bà chủ Hồ Thị Hương Thảo (SN 1981, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam) luôn bận bịu. Với đôi nạng kẹp ở nách, chị thoăn thoắt như con thoi qua quầy bar, nhà bếp… để làm cầu nối giữa khách hàng với những nhân viên khiếm thính của mình và đôi khi là cả giữa những nhân viên khiếm thính với nhau.
Nhóm dự án Tổng đài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trực tuyến.

Những cuộc gọi không lời

TP - Tiếng chuông phát ra từ thiết bị điện thoại trên bàn. Phiên dịch viên Vũ Hoàng Lan ấn nút nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên một cô gái mang bầu đứng trong một cửa hàng. Cô không nói, chỉ đưa tay ký hiệu. Chị Lan chăm chú theo dõi, ghi chép. Rồi cô gái chuyển điện thoại cho nhân viên bán hàng.
Vừa làm nghề, Thái Thành vừa đào tạo nghề cho người câm điếc. Ảnh: Thu Hiền.

Tiệm tóc không lời

TP - Trong con ngõ nhỏ Văn Chương (Tôn Đức Thắng - Hà Nội) có một quán cắt tóc vô cùng đặc biệt. Ở đó, nhân viên và khách hàng trao đổi với nhau chỉ bằng ánh mắt, nụ cười, cái gật đầu và những mẩu giấy nhắn. 
Buổi chữa bệnh thoát vị đĩa đệm của “thầy” Anh Trường.

Vụ tát tai chữa… câm điếc: Cơ sở chữa bệnh đột ngột đóng cửa

TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài “Tát tai để chữa… câm điếc (!)” (số ra ngày 2/3/2018) liên quan đến việc Châu Anh Trường, một ca sĩ nghiệp dư tự hô chữa được câm điếc bẩm sinh, thoát vị đĩa đệm…chỉ trong vòng 5 phút. Chính quyền xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã yêu cầu công an xã cùng với lực lượng chức năng vào kiểm tra đột xuất cơ sở này.
Anh Bình chị Loan trong quán ăn “câm điếc” mưu sinh của mình. Ảnh: Thanh Trần.

Gọi tình ca về chốn vô thanh

TP - Làm sao có được hạnh phúc vợ chồng mà lúc giận không thể nói, gọi không thể nghe? Làm sao có thể bán buôn khi chỉ có tiếng ú ớ nơi cổ họng?... Rất nhiều câu hỏi như vậy cho chuyện tình vô thanh của đôi vợ chồng câm điếc Võ Đăng Bình (29 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Loan (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
BTC tôn vinh hai cá nhân khởi sự sáng kiến xã hội tiêu biểu

Teach for Vietnam và tiệm cắt tóc không lời được vinh danh sáng kiến vì cộng đồng

TPO - Huỳnh Hạnh Phúc (SN 1986) với chương trình phi lợi nhuận về tìm kiếm, phát triển hạt giống lãnh đạo trong giáo dục phổ thông Teach for Vietnam, cùng Nguyễn Thái Thành (SN 1991) với tiệm cắt tóc và đào tạo nghề tóc cho người câm điếc là hai cá nhân khởi sự sáng kiến xã hội tiêu biểu được vinh danh trong Gala Én Xanh – Tôn vinh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng 2017.
Khả Ái cùng bố là Trần Khương luôn tự tin trong cuộc sống.

Đại học Nguyễn Tất Thành trao học bổng toàn phần cho Khả Ái

TPO - Ngày 21/4, liên lạc với Báo Tiền Phong, Ban giám hiệu trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, thông qua báo Tiền Phong trường sẽ trao học bổng toàn phần trong suốt toàn khóa học cho em Trần Lê Khả Ái, nhân vật mà báo Tiền Phong đã nêu trong bài viết “Nghị lực phi thường của cô gái câm điếc bẩm sinh” ra số ngày 13/4.
Khả Ái (ngồi giữa) đang được thầy giáo tận tình chỉ bài.

Nghị lực phi thường của cô gái câm điếc bẩm sinh

TP - Được phát hiện mắc bệnh câm điếc bẩm sinh khi mới hơn 2 tuổi, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực của bố mẹ, Trần Lê Khả Ái, đang chuẩn bị những bài học cuối cùng của năm học lớp 12 để dự thi tốt nghiệp THPT như những bạn học bình thường cùng trang lứa khác.
Gia đình anh Thịnh. Ảnh: Duy Ngợi.

Cắt tóc kiếm tiền tỷ

TP - Bị câm điếc từ nhỏ nhưng Phạm Văn Thịnh đã vượt qua khó khăn để thành ông chủ hiệu cắt tóc có tiếng và tạo việc làm cho nhiều người đồng cảnh.
Bắt 5 thanh niên câm điếc hiếp dâm thiếu nữ 18

Bắt 5 thanh niên câm điếc hiếp dâm thiếu nữ 18

Tối 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng khuyết tật câm điếc để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm vào đêm 20/6.
Kế Đoàn Dạy kịch câm cho học trò câm điếc

Kế Đoàn Dạy kịch câm cho học trò câm điếc

TP - Nhiều người coi anh như ông vua kịch câm của Việt Nam hiện nay nhưng làm vua ở một “vương quốc” bị lãng quên chẳng sung sướng gì. Kế Đoàn vẫn phải bươn bả kiếm sống bằng nhiều ngón nghề liên quan đến nghệ thuật. Chỉ có một nghề duy nhất anh làm không công: dạy kịch câm cho học trò câm điếc.