'Bơm' 100.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm hỗ trợ sản xuất, giảm chi phí vốn cho người dân.

Theo chỉ đạo của Chính phủ về việc "Nghiên cứu, đề xuất gói tín dụng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp ngành sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản", Ngân hàng Nhà nước (NHNN)vừa ban hành văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản.

Từ thành công của gói tín dụng 15.000 tỷ đồng năm 2023 (tập trung vào lâm, thủy sản), sang năm 2024 chương trình đã được nâng lên 30.000 tỷ đồng rồi 60.000 tỷ đồng. Nay, với quy mô mới trên 100.000 tỷ đồng, phạm vi chương trình được mở rộng để bao phủ toàn bộ lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của người dân và doanh nghiệp. Mức lãi suất ưu đãi thường thấp hơn lãi suất thương mại từ 1-1,5%/năm.

Theo đó, thay vì chỉ áp dụng cho lĩnh vực lâm sản - thủy sản như trước đây, chương trình mới sẽ áp dụng cho mọi khách hàng có dự án hoặc phương án sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Các khoản vay sẽ được giải ngân đến khi tổng doanh số cho vay của toàn hệ thống đạt mốc 100.000 tỷ đồng.

Hiện có 15 ngân hàng thương mại đã đăng ký triển khai chương trình. Các ngân hàng này có trách nhiệm theo dõi, thống kê và báo cáo kết quả triển khai; đảm bảo minh bạch về đối tượng cho vay, mức lãi suất theo đúng cam kết chương trình.

Với nguồn vốn quy mô lớn cùng phạm vi hỗ trợ rộng khắp, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí tín dụng, hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

'Bơm' 100.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản ảnh 1

Chương trình tín dụng đặc biệt trị giá 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, kỳ vọng tiếp sức cho hàng triệu hộ sản xuất, doanh nghiệp. Ảnh: VASEP.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tốc độ tăng giá trị gia tăng nông lâm thủy sản quý I năm nay đạt 3,74% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó nông nghiệp tăng 3,53%; lâm nghiệp tăng 6,67%; thủy sản tăng 3,98%. Cả nước đã gieo cấy gần 2,95 triệu ha lúa đông xuân.

Hầu hết sản lượng các loại cây ăn trái đều tăng do cả diện tích cho sản phẩm và năng suất tăng. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm cây công nghiệp cũng tăng, góp phần nâng cao giá trị của cây lâu năm trong toàn ngành nông nghiệp nói chung. Sản lượng nhiều loại trái cây chủ lực tăng trưởng khá trong quý I, nổi bật như sầu riêng tăng tới 16,8%; chuối tăng 5,6%; xoài tăng 5,3%; bưởi tăng 2,5%; thanh long tăng 2,1%.

Chăn nuôi duy trì ổn định, đàn lợn và gia cầm phát triển tốt trong khi đàn trâu, bò giảm nhẹ do hiệu quả kinh tế không cao. Tổng sản lượng thịt hơi đạt 2,15 triệu tấn, tăng 4,6%.

Trong lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng đạt gần 2 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 5,1%. Riêng cá tra và tôm - hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng lần lượt 5,1% và 5,5%.

Ngành lâm nghiệp ghi nhận nhiều kết quả tích cực với hơn 49.000 ha rừng trồng mới, tăng 12,6%; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 4,3 triệu m³, tăng 16,6%; thu hơn 836 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I đạt 15,72 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản 8,53 tỷ USD, tăng 12,2%; lâm sản 4,21 tỷ USD, tăng 11,2%; thủy sản 2,29 tỷ USD, tăng 18,1%; sản phẩm chăn nuôi 131,3 triệu USD, tăng 18,5%; đầu vào sản xuất 549,5 triệu USD, tăng 19,6%. Trong quý I/2025, xuất siêu đạt gần 4,4 tỷ USD.

Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đến các châu lục và thị trường lớn đều tăng mạnh và rất mạnh. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ 3,53 tỷ USD, tăng 15,7%; châu Âu 2,61 tỷ USD, tăng 37,8%; châu Phi 496 triệu USD, tăng 105,1%; châu Á 6,61 tỷ USD, tăng 2% và châu Đại Dương 197 triệu USD, tăng 0,8%. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất, lần lượt chiếm tỷ trọng 20,2%, 17,3%, và 7,7%.

MỚI - NÓNG
Một ngày giàu cảm xúc của 234 golfer trên sân golf Tân Sơn Nhất
Một ngày giàu cảm xúc của 234 golfer trên sân golf Tân Sơn Nhất
TPO - Nhằm tạo nên một sân chơi bổ ích, góp phần thúc đẩy sự phát triển của golf Việt, vậy nên Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải mở rộng về thành phần thi đấu, quy tụ rất nhiều golfer kể cả golfer chuyên nghiệp lẫn golfer nghiệp dư, cả nam cả nữ, không phân biệt lứa tuổi và có những golfer quốc tịch nước ngoài đều có thể tham gia.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tin vui về mức chi trả cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi

Tin vui về mức chi trả cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Dự kiến chi 170.000 tỷ đồng cho cán bộ, công chức thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi; phía Mỹ thông tin về cuộc hội đàm với Việt Nam; trường hợp nào vừa được đề xuất tăng tiền trợ cấp từ 1/9?; khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trước 31/12/2026... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
'Phòng giao dịch trên dưới 10 người nhưng có thể lãi 15-20 tỷ'

'Phòng giao dịch trên dưới 10 người nhưng có thể lãi 15-20 tỷ'

TPO - Ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank - cho biết, một trong những yếu tố giúp ngân hàng có lợi nhuận năm 2024 tăng vọt là tinh gọn bộ máy, tập trung phê duyệt lên hội sở nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo cho vận hành. "Có những phòng giao dịch trên dưới 10 người nhưng có thể lãi 15-20 tỷ" - ông Tiến nói. 
'Người Mỹ và Trung Quốc đặc biệt yêu thích dừa Việt Nam'

'Người Mỹ và Trung Quốc đặc biệt yêu thích dừa Việt Nam'

TPO - Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký VINAFRUIT - cho biết: “Người Mỹ và Trung Quốc đặc biệt yêu thích dừa Việt Nam vì mùi thơm và vị ngọt đặc trưng. Xuất khẩu dừa có nhiều lợi thế như vận chuyển dễ, thời gian bảo quản dài. Trái dừa có thể chế biến thành nhiều sản phẩm khác".
Chứng khoán đột ngột giảm 80 điểm rồi hồi phục, liệu đã tạo đáy?

Chứng khoán đột ngột giảm 80 điểm rồi hồi phục, liệu đã tạo đáy?

TPO - Thị trường tuần qua có lúc giảm mạnh đã gây không ít bất ngờ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà giảm sau đó được thu hẹp và tăng điểm trở lại. Theo chuyên gia, điều này cho thấy thị trường đã tạo đáy kép và hồi phục quay trở lại vùng điểm cân bằng 1.230 - 1.250 điểm từ nay cho đến một vài tuần tới.
Giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng tiếp tục tăng

TPO - Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.