Có 34 kết quả :

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra việc cung ứng xăng dầu

Bộ trưởng Công Thương ‘vi hành’ tại doanh nghiệp điện, xăng dầu

TPO - Tại buổi kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty xăng dầu quân đội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng một số đơn vị sáng 6/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị không để thiếu xăng dầu - điện trong mọi tình huống trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Thêm những cái 'bắt tay' tỷ USD của thương mại Việt - Mỹ

Thêm những cái 'bắt tay' tỷ USD của thương mại Việt - Mỹ

TPO - Theo Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, việc nâng cấp quan hệ giúp đẩy mạnh phát triển hợp tác kinh tế, công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên cạnh các thách thức, đã xuất hiện xu hướng rõ nét việc các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, Apple, Google, Boeing, Walmart… nghiên cứu, đầu tư mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. 
Bộ trưởng Công Thương họp với các đơn vị và thành viên đoàn thanh tra EVN

Bộ Công Thương thanh tra 7 vấn đề về quản lý và cung ứng điện của EVN

TPO - Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn từ 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023 theo yêu cầu trước đó của Thủ tướng Chính phủ. Có 7 vấn đề liên quan đến quản lý và cung ứng điện của EVN sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Quản lý thị trường Hà Nội và các lực lượng chức năng phát hiện cơ sở bán 3.000 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc

Yêu cầu báo cáo việc tăng giá do ảnh hưởng dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine

TPO - Ngày 1/3, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên ban hành Công điện số 960 gửi Tổng cục Quản lý thị trường, thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 và xung đột vũ trang tại Ukraine.
Ước tính, năm 2020, cả hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện của EVN có tổng giá trị dự kiến trên 12.300 tỷ đồng với tổng thời gian giảm lên tới 6 tháng.

Xin ý kiến hỗ trợ tiền điện cho một số đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Cục Điều tiết điện lực tính phương án hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch; miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm virus SARS CoV-2 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Hồ Kẻ Gỗ xả lũ trong đợt mưa trung tuần tháng 10/2020Ảnh: Cảnh huệ

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về thuỷ điện nhỏ: Bộ trưởng Công Thương nói gì?

TP - Trước nhiều ý kiến băn khoăn của đại biểu quốc hội về những tác động tiêu cực của thủy điện, nhất là thủy điện vừa và nhỏ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, sẽ làm việc với các cơ quan để đánh giá cụ thể, tham mưu Chính phủ tiếp tục siết chặt quản lý trong việc phát triển thủy điện, hạn chế tối đa tác động tiêu cực.
Hai cựu lãnh đạo Bộ Công thương bị khởi tố: Từ đỉnh cao đến vực sâu

Hai cựu lãnh đạo Bộ Công thương bị khởi tố: Từ đỉnh cao đến vực sâu

TPO - Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương) và bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng Công thương) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Hoàng và bà Thoa từng bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ vì liên quan việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.
Điện gió Bạc Liêu có góp phần giải quyết tình trạng thiếu điện Ảnh: Hồng Vĩnh

Nguy cơ thiếu điện cao trong năm 2020

TP - Trả lời chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết, Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện cao trong 2019- 2020 và kéo dài tới 2022-2023. Đối với “đường lưỡi bò” xuất hiện ở một số sản phẩm, trong đó có ô tô, ông Tuấn Anh cho biết: Đã yêu cầu thu hồi toàn bộ, đồng thời, tước giấy phép nhập khẩu và kinh doanh của doanh nghiệp cho đến khi nào khắc phục xong.
Việc ghi nhãn hàng “Made in Viet Nam” của Asanzo  gần đây dấy lên nghi ngại về việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Trong ảnh: Lắp ráp tivi tại Công ty Asanzo. Ảnh: UP

Chống gian lận xuất xứ hàng hóa: Vẫn chờ trám lỗ hổng

TP - Về việc gian lận xuất xứ hàng hóa, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng: Việc cần làm hiện nay chính là làm rõ cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa dựa trên nền tảng pháp lý nào, cũng như những hướng dẫn, tiêu chí để đảm bảo cấp C/0 đúng xuất xứ theo quy định quốc tế và quy định của Việt Nam. 
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết địnhvà chúc mừng Đại tá Bùi Xuân Thắng.

Bản tin 8H: Bộ Công an công bố nhân sự mới

TPO - Ngày 27/5, Đại tá Bùi Xuân Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thay cho Đại tá Trần Thắng Phúc – người vừa trở thành Phó Cục trưởng, Cục An ninh nội địa Bộ Công an từ 25/4/2019.
Xe công... lòng vòng việc tư (ảnh: minh họa)

Xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Công Thương: Bộ Nội vụ nói gì?

TP - “Tôi nghĩ đây là sơ suất, trách nhiệm của anh em tham mưu, suy nghĩ chưa chín chắn, nhiều khi tặc lưỡi một cái là vi phạm. Tôi làm văn phòng nên biết, nhiều khi anh em muốn thủ trưởng đi công tác đàng hoàng tý, nhưng phải nắm được luật, xem đúng quy định không”, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh nhìn nhận về việc Bộ Công Thương dùng xe biển xanh đưa đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.
Ông Kazuyoshi Umemoto, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản về CPTPP, cầm trên tay phiên bản TPP ban đầu tại một cuộc họp báo hôm 20/2 ở Tokyo. Ảnh: Getty Images.

CPTPP đóng băng các điều khoản Mỹ đòi hỏi

TP - Hôm qua, phiên bản cuối cùng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được hoàn tất và công bố. Những điều khoản mà Mỹ từng đòi đưa vào bị hoãn áp dụng, nhưng vẫn có khả năng sẽ được hồi phục như một cách thể hiện sự sẵn sàng đón Mỹ quay lại.