Bộ GD&ĐT trình Chính phủ lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi các địa phương đề xuất, đơn vị đã “chốt” lịch tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào các ngày từ 2-4/9 và đã có văn bản trình, xin ý kiến Chính phủ.
Bộ GD&ĐT trình Chính Phủ lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Hữu Độ cho biết, sau khi Bộ họp với lãnh đạo 27 Sở GD&ĐT có thí sinh thi đợt 2 và thống nhất thời gian tổ chức thi cũng như có công văn đề của UBND TP Đà Nẵng về việc tổ chức kỳ thi, Bộ đã chốt lịch tổ chức thi đợt 2 từ ngày 2-4/9. Sau đó, Bộ cũng đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến của Chính phủ.

Cụ thể, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày là mồng 3-4/9. Hơn 26.000 thí sinh chưa dự thi đợt 1 đến từ 27 tỉnh/ TP sẽ dự thi cùng đợt 2 này. 

Việc tổ chức thi đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi đảm bảo cấu trúc, độ khó dễ tương đồng với đợt 1.

Vẫn sẽ gồm 5 bài thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong đó, mỗi thí sinh chỉ dự thi 4 bài: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp.

Ngoài các địa phương có đông thí sinh như Quảng Nam, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tại chỗ thì các địa phương có ít thí sinh có thể ghép thí sinh đến dự thi ở các địa phương khác.

Tuy nhiên, để thực hiện phương án này, Bộ GD&ĐT yêu cầu, trước khi ghép các hội đồng, phải có văn bản cam kết đồng thuận của phụ huynh thí sinh; Sở GD&ĐT gửi thí sinh gửi phải có văn bản đề nghị, sở GD&ĐT tiếp nhận phải có văn bản đồng ý. Sau đó, 2 sở có văn bản báo cáo Bộ GD&ĐT về việc ghép hội đồng thi.

Ranh giới nào giữa mua – bán và hợp tác trong bài báo khoa học?

Mấy ngày nay, vấn đề mua -bán, hợp tác trong bài báo khoa học đang được cộng đồng các nhà khoa học quan tâm. Vậy ranh giới nào để phân định giữa hai hoạt động này?

Những trường đại học nào đã công bố điểm trúng tuyển năm nay?

Nhiều trường Đại học ở khu vực phía Bắc, miền Trung và khu vực phía Nam đã công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn ở nhóm ngành “hot”các trường lấy cao lên tới hơn 28 điểm.

2,9 điểm vẫn đỗ lớp 10: Sao lại bê học sinh lên lớp?

Nhiều lãnh đạo của các trường THPT cho rằng, điểm trúng tuyển nhiều trường thấp "tới đáy" khi chỉ lấy 2,9 điểm cho 3 môn thi là quá thấp và thấy bất ngờ. Nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng, chúng ta phải nhìn nhận vào sự thật để tìm cách giúp học sinh.

Vùng đất nào nóng nhất thế giới?

Cao nguyên sa mạc này có nhiệt độ mặt đất nóng nhất hành tinh. Các phép đo vệ tinh được thực hiện từ năm 2003-2009 cho thấy nhiệt độ tối đa là 70,7 độ C.