Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trưởng thành vượt bậc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN, thời gian qua, tổ chức Hội SVVN ở nước ngoài đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần xung kích của sinh viên, phát huy vai trò là người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh viên.

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ngày 17/4, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội SVVN đang sinh hoạt tại 13 tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN.

Đây là lần đầu tiên T.Ư Hội SVVN tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ Hội SVVN ở ngoài nước. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 115 điểm cầu.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trưởng thành vượt bậc ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Bảo Anh

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu công tác cho cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; trang bị các kỹ năng cho các đồng chí cán bộ Hội tạo môi trường để hội viên, sinh viên rèn luyện, tham gia thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở Hội và phát triển hội viên.

Phát biểu tại buổi tập huấn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, hiện nay, Hội SVVN có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 45 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 13 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với hơn 1,3 triệu hội viên.

“Công tác Hội và phong trào sinh viên ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam”, anh Triết nhấn mạnh.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trưởng thành vượt bậc ảnh 2

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 115 điểm cầu.

Anh Triết thông tin, thời gian qua, tổ chức Hội SVVN ở nước ngoài đã có những bước trưởng thành vượt bậc, tổ chức nhiều phong trào phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần xung kích của sinh viên, phát huy vai trò là người bạn đồng hành thân thiết, tin cậy của sinh viên. Nhiều hoạt động đã có chiều sâu về tư tưởng, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn và tích cực trong sinh viên, góp phần tập hợp, đoàn kết rộng rãi cộng đồng lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trưởng thành vượt bậc ảnh 3

Các điểm cầu tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến cho cán bộ Hội Sinh viên ở nước ngoài. Ảnh: Bảo Anh

Anh Triết cho biết, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN nhận thấy tầm quan trọng của việc cung cấp kiến thức, thông tin về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, các giải pháp để phát triển phong trào Sinh viên 5 tốt với bối cảnh ở nước ngoài. Bên cạnh đó cung cấp thêm những kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Hội và phong trào sinh viên, các kỹ năng tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp. Đồng thời, cập nhật thêm các thông tin liên quan đến chuyển đổi số trong công tác Hội và phong trào sinh viên cho các cán bộ Hội ở nước ngoài.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trưởng thành vượt bậc ảnh 4

Hội nghị được nghe báo cáo viên trình bày về nhiều chuyên đề nghiệp vụ công tác Hội.

Với những mục tiêu đó, Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN triển khai tổ chức Hội nghị tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2023. “Hội nghị là dịp để các đồng chí cán bộ Hội Sinh viên ở nước ngoài trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, cùng thảo luận tìm ra những cách làm hay, phương pháp hiệu quả đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển”, anh Triết nói.

Để Hội nghị tập huấn diễn ra thành công, anh Triết đề nghị các cán bộ Hội Sinh viên tham dự hội nghị tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi, lắng nghe nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần cầu thị, nắm vững các chuyên đề để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Tại Hội nghị, cán bộ Hội SVVN ở nước ngoài được nghe các các đồng chí báo cáo viên trình bày, chia sẻ về một số chuyên đề trọng tâm: Nghiệp vụ công tác Hội Sinh viên, Nghiệp vụ công tác Văn phòng; Nghiệp vụ công tác Chuyển đổi số và những vấn đề tác động đến phong trào sinh viên. Đây là những nội dung hết sức quan trọng là nền tảng, hành trang mà mỗi cán bộ Hội Sinh viên cần có. Các cán bộ Hội làm bài kiểm tra, đánh giá kiến thức trong và sau khi được tập huấn.

MỚI - NÓNG