Bị phạt nặng vì nhốt con trên xe để “oral sex”

Princess Marks và Faith D. LaFleur
Princess Marks và Faith D. LaFleur
Hai bà mẹ "tồi" ở Louisiana đã bị bắt và phạt tiền vì các hành vi bỏ rơi, cư xử tệ với con đẻ.

Hai phụ nữ sống tại thành phố Lake Charles, bang Louisiana (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ ở 2 vụ riêng biệt trong cùng một ngày, khi họ “nhốt” con cái trong xe để oral sex với bồ và đi mua sắm

Princess Marks, 25 tuổi, đã bỏ lại 2 con nhỏ 7 tuổi và 5 tuổi trên chiếc xe SUV để có thời gian thực hiện màn oral sex cho người bạn trai. Cảnh sát khu vực nói với phóng viên tờ New York DailyNews rằng, “cả 2 đứa trẻ lúc đó khóc toáng lên. Chúng tôi cố gắng dỗ dành, không để chúng hoảng hốt. 15 phút sau thì Mark về”.

Cô ả thủ nhận vừa đi sang phía bên kia bãi đỗ để oral sex cho bạn trai ở trong xe. Mark bị bắt, bị phạt 5.000 USD vì tội bỏ rơi con trẻ. Trước đó, cảnh sát đã nhận được tin báo của người đi bộ ngang qua, nói rằng có 2 đứa trẻ bị nhốt trong xe, cửa kính vẫn mở.

Chỉ vài giờ sau, cảnh sát Quận Calcasieu Parish, Lake Charles lại phải giải quyết một vụ tương tự. Một bà mẹ bỏ lại 3 đưa con trên xe, khi nhiệt độ bên trong xe lên đến hơn 54 độ C. 

Faith D. LaFleur, 26 tuổi sau đó thừa nhận, cô ả để mặc 3 đứa con 5 tuổi, 2 tuổi và 11 tháng tuổi để đi mua sắm. 2 đứa bé ngồi yên trên khoang ghế, đứa còn lại thì đang nghịch chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ điện.

Cảnh sát đã cho gọi xe cấp cứu đến hiện trường sau khi thấy 3 trẻ nhỏ vã mồ hôi vì nóng, người dơ bẩn, đói khát. Lafleur bị bắt và kết tội cư xử độc ác với trẻ vị thành niên. Mức phạt lên tới 100.000 USD.

Theo Hà Linh

Theo Thể Thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'
Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'
TPO - Bộ Xây dựng cho biết, việc nhiều địa phương đẩy mạnh tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới thời gian qua được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo để tránh hình thành các cơn "sốt ảo", gây nguy cơ mất an toàn, khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục.