Bệnh nhân phải mua thuốc, vật tư mang vào bệnh viện: Chuyện chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Đọc những thông tin trên báo chí về việc bệnh nhân phải ra ngoài mua thuốc, vật tư mang vào bệnh viện để bác sĩ điều trị cho mình, tôi rất đau lòng. Đây là vấn đề chưa từng có trong lịch sử ngành y tế”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ trong buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chiều 25/8.

Bà Lan cho biết, Bộ Y tế đang khẩn trương trình Chính phủ các phương án nhằm sớm tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu.

Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện chợ Rẫy cho hay, bệnh viện đang đối mặt nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu, ảnh hưởng chất lượng điều trị, gây khó khăn trong nâng cao chuyên môn và vị thế của bệnh viện trong tình hình mới. Ông Thức kiến nghị Bộ Y tế cần bổ sung nhân viên chuyên sâu chuyên cho hoạt động đấu thầu, mua sắm. Khẩn trương ban hành nghị quyết chi tiết về liên doanh, liên kết, xã hội hóa y tế. Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cần chấp nhận hình thức mượn máy đặt để sử dụng hóa chất trúng thầu trong y tế.

Bệnh nhân phải mua thuốc, vật tư mang vào bệnh viện: Chuyện chưa từng có ảnh 1

Bệnh nhân mua thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh: Vân Sơn

Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Y tế diễn ra trước đó, ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy báo cáo về những khó khăn trong đấu thầu ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Trong đó, vấn đề dao mổ giá rẻ khiến phẫu thuật viên phải rạch 3 lần mới qua da bệnh nhân đã khiến ngành y tế và cả cộng đồng quan tâm.

Người đứng đầu Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đề xuất cần nhanh chóng triển khai phương án tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế, cải thiện thu nhập phụ cấp, bổ sung công nghệ thông tin trong giá dịch vụ y tế. “Tính đúng tính đủ không phải là lạm thu từ người bệnh, mà thu vừa đủ để tồn tại và tích lũy và phát triển. Phải rà soát lại các quy định và phải có giá trần, để bệnh viện không phải muốn tính bao nhiêu thì tính”, ông Thức đề nghị.

BS Bùi Phú Quang, đại diện Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay, các khoa, phòng trong bệnh viện đang có nhu cầu rất lớn để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn nhưng trang thiết bị, máy móc chưa đủ đáp ứng, gần như 80% nhu cầu các khoa đề xuất chưa tìm được phương án giải quyết.

“Nhiều cán bộ đấu thầu lâu nay là nhân viên y tế chứ không phải người làm kinh tế. Bộ Y tế sẽ phối hợp và nhờ hỗ trợ từ kiểm toán, thanh tra Chính phủ xem quy trình có chuẩn hay không. Điều này sẽ giúp cho bệnh viện tuyến dưới yên tâm trong thực hiện đấu thầu”. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, mục tiêu ưu tiên của ngành lúc này là phải có thuốc, vật tư để phục vụ người bệnh. Bà cho biết: “Vừa qua, Chính phủ họp phiên xây dựng pháp luật tháng 8, trong đó có đề cập luật về giá. Bên cạnh đó trong luật đấu thầu có những vấn đề mang tính chất đặc thù của ngành y, bản dự thảo 90% đã được tiếp thu”.

Theo kế hoạch, Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ xem xét, tháo gỡ vấn đề cấp bách hiện nay là vướng mắc trong mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ cùng các bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung các thông tư, nghị định liên quan và có hướng dẫn sớm cho các đơn vị thực hiện. Về việc thanh toán chi phí đối với các loại máy mượn, máy đặt, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp Bộ Tài chính để tìm phương án tháo gỡ. Bộ Y tế cũng sẽ tập trung giải quyết tình trạng nợ thanh toán, tồn đọng liên quan bảo hiểm xã hội.

MỚI - NÓNG