Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên

Sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đấu pháo ngày 20/8, tình hình biên giới giữa hai quốc gia càng trở nên căng thẳng. Hàng nghìn người dân Hàn Quốc sống gần biên giới Triều Tiên đã phải xuống hầm ở tạm.
Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên ảnh 1

Người dân Hàn Quốc tập trung trong hầm sơ tán ở huyện Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi. Đây là tỉnh giáp ranh với Triều Tiên. Sau khi Bình Nhưỡng và Seoul đấu pháo ngày 20/8, tình hình biên giới giữa hai quốc gia. Khu vực này vốn không bình yên trong nhiều thập kỷ qua. Cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 với một bản hiệp định đình chiến nhưng nhiều cuộc đụng độ vẫn diễn ra. Ảnh: AP.

Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên ảnh 2

Đài truyền hình đưa tin về cuộc đàm phán giữa quan chức hai nước hôm 22/8. Cảnh tượng diễn ra trong một hầm ở Yeonpyeong - đảo gần biên giới trên biển với Triều Tiên. Giới chức hai bên đã gặp gỡ tại làng Bàn Môn Điếm hôm 22/8 trong khu phi quân sự để giảm căng thẳng trong bối cảnh Bình Nhưỡng ra tối hậu thư để Seoul ngừng chương trình tuyên truyền chống Triều Tiên trên hệ thống loa phóng thanh. Ảnh: Yonhap.

Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên ảnh 3

Trẻ em tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc tới nơi sơ tán hôm 22/8, trước hạn chót của tối hậu thư (17h ngày 22/8) mà chính quyền Triều Tiên đưa ra. Ảnh: Yonhap.

Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên ảnh 4

Người dân Hàn Quốc nghỉ ngơi và theo dõi tin trên tivi trong hầm trú ẩn tại đảo Ganghwa ngày 21/8. Seoul và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục đàm phán ở khu vực phi quân sự vào chiều 23/8 sau khi hai bên kết thúc vòng đàm phán đầu tiên hôm 22/8. Ảnh: Getty.

Bên trong hầm trú ẩn gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên ảnh 5

Sáng nay, người dân ở Goseong, một thị trấn cách Seoul khoảng 200 km và gần biên giới với Triều Tiên, đã trở về nhà sau khi ở trong trại sơ tán vài ngày. Ảnh: Yonhap.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG